Hội thảo "Nhiếp ảnh trong cơ chế thị trường"

Hôm qua, 11/3, Hội thảo khoa học Nhiếp ảnh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đã diễn ra tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Hôm qua, 11/3, Hội thảo khoa học Nhiếp ảnh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đã diễn ra tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
 
Đây là cuộc Hội thảo do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm kỉ niệm 140 năm ngày Đặng Huy Trứ đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam và kỉ niệm 56 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam.
 
Buổi chiều cùng ngày tại Bảo tàng cũng diễn ra lễ khai mạc "Triển lãm Hình ảnh Việt Nam xưa," trưng bày 140 bức ảnh giới thiệu khái quát về cuộc sống gia đình, xã hội Việt nam xưa, bao gồm nhiều tầng lớp xã hội, dân tộc, các quan lại, vua chúa…
 
Dự kiến, số ảnh này và những bản tham luận trong hội thảo sẽ được in thành cuốn sách mang tên "Hình ảnh Việt Nam xưa"./.
 
Hà Giang (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục