Hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về cửa sông

Đại học Thủy lợi và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế về xói mòn và bồi lắng tổ chức hội thảo quốc tế về cửa sông và bờ biển.

Ngày 9/10, Trường Đại học Thủy lợi và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế vềxói mòn và bồi lắng đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 4 vềcửa sông và bờ biển (ICEC).

Đây là lần đầu tiên ICEC diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của gần 200 giáosư, chuyên gia quốc tế về lĩnh vực khoa học thủy lợi đến từ 15 nước, trong đó cógiảng viên của nhiều trường đại học như Đại học Tohoku (Nhật Bản), Đại học Lund(Thụy Điển), Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong...

Trước đó, ICEC đã được tổchức thành công vào các năm 2009 tại Sendai, Nhật Bản; năm 2006 tại Quảng Châu vànăm 2003 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi, hội thảo khoa họcquốc tế về cửa sông, cửa biển là cơ hội để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nângcao chất lượng nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan tới thủy lợi, cũngnhư nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học về thủy lợi cho các trườngđại học Việt Nam.

Hội thảo ICEC 2012 còn là diễn đàn lớn cho các nhà tài trợ,quản lý, nghiên cứu khoa học, kỹ sư thủy lợi, xây dựng, các nhà khoa học trongvà ngoài ngành trao đổi, chia sẻ, cập nhật các thông tin mới nhất về nghiên cứukhoa học, kỹ thuật và công nghệ nhằm khai thác hợp lý các tài nguyên, phát triểnbền vững vùng cửa sông ven biển.

Trong số hơn 100 báo cáo được trình bày tại hội thảo, các chuyên gia, giảng viêncủa Việt Nam trình bày gần 40 bản báo cáo, xoay quanh các nội dung về thủy độnglực học ven biển và cửa sông, thủy lực môi trường, sinh thái, cấu trúc ven biển,quản lý ven biển và cửa sông...

Kết thúc hội thảo khoa học, các đại biểu sẽ thămquan thực địa các vùng cửa sông ven biển, hệ thống đê biển, hệ thống công trìnhbảo vệ bờ và hệ thống cảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Việt Nam có hơn 2.360 con sông có chiều dài từ 10km trở lên, trong đó có 10 lưuvực sông có diện tích lưu vực trên 10.000km2. Với hệ thống sông ngòi dày đặc,đường bờ biển dài, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn liên quantới nguồn nước.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây bờ và lòng dẫn của các dòngsông bị thay đổi nghiêm trọng, vùng cửa sông, ven biển bị xâm thực, xói lở hoặcbồi lắng, tác động tiêu cực tới sự phát triển của đất nước, gây thiệt hại vềngười, nhà cửa, tài sản của nhân dân./.

Ngọc Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục