Hối thúc các bên ở Myanmar "gác xung đột" cho viện trợ nhân đạo

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah ngày 8/9 cho biết, ông sẽ trao đổi với Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar Erywan Mohd Yusof về những diễn biến mới nhất tại Myanmar.
Hối thúc các bên ở Myanmar "gác xung đột" cho viện trợ nhân đạo ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết ông sẽ trao đổi với Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, về những diễn biến mới nhất tại Myanmar. (Nguồn: theborneopost.com)

Các quốc gia Đông Nam Á đang hối thúc tất cả các bên ở Myanmar dừng mọi hoạt động gây xung đột và tạo điều kiện cho công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu họp báo ngày 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết ông sẽ trao đổi với Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar Erywan Mohd Yusof về những diễn biến mới nhất tại Myanmar.

Ông Saifuddin khẳng định ASEAN cam kết thực hiện đồng thuận 5 điểm được các nhà lãnh đạo của tổ chức khu vực này thông qua để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Trong khi đó, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah nhấn mạnh: "Tất cả các bên (ở Myanmar) cần ưu tiên đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân."

[Đặc phái viên ASEAN Erywan Yusof thúc đẩy chuyến thăm Myanmar]

Ông cho rằng hàng hóa viện trợ nhân đạo chỉ có thể được chuyển tới Myanmar nếu tình hình trên thực địa được đảm bảo.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 vừa qua sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử.

Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực.

Ngày 26/7 vừa qua, chính quyền quân sự đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020, trong đó đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục