Hơn 30 trùm ma túy ở Malaysia bị bắt trong năm 2013

Năm 2013, cảnh sát phòng chống ma túy Malaysia bắt hơn 30 ông trùm ma túy, là năm đạt những thành tích xuất sắc của lực lượng này.

Trong năm 2013, Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy của Malaysia đã bắt hơn 30 ông trùm ma túy, là năm đạt những thành tích xuất sắc của lực lượng phòng chống ma túy Malaysia.

Trong số các ông trùm ma túy có một tổng giám đốc của một công ty giao vận xuất khẩu có trụ sở tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết, từ năm 2011, Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (NCID) đã lập những thành tích tốt nhất trong lịch sử lực lượng cảnh sát với việc bắt giữ nhiều tấn các chất ma túy trị giá hàng trăm triệu ringgit.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/1 tại trung tâm huấn luyện cảnh sát tại Jalan Semarak, Kuala Lumpur, ông Ahmad Zahid nói: "Đây là một thành công lớn của lực lượng NCID và kể từ năm 2011 lực lượng này đã cho thấy sự thành công đáng ghi nhận. Trong năm 2013, NCID đã bắt giữ 11,32 tấn các loại ma túy bất hợp pháp ước tính trị giá 402,73 triệu RM (khoảng 127 triệu USD)."

Ông Ahmad Zahid cho biết, việc thu giữ và phong tỏa tài sản của những ông trùm ma túy cũng đạt cao nhất với 95 triệu RM.

Ông Ahmad Zahid nói: "Cuộc chiến chống lại những kẻ buôn bán ma túy sẽ tiếp tục được tăng cường. Cuối tháng này, một đội chiến thuật mới với tên gọi "Sting" sẽ được thành lập, lực lượng này gồm những sỹ quan được lựa chọn và đào tạo đặc biệt, đây sẽ là một sự tăng cường cho cuộc chiến chống lại những kẻ buôn bán ma túy và những hoạt động của chúng."

Cục trưởng NCID ông Noor Rashid Ibrahim cho biết, phần lớn những ông trùm ma túy bị bắt đều là người Malaysia và số còn lại từ Nigeria, Hong Kong và Đài Loan.

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi được biết tổng giám đốc của công ty giao vận xuất khẩu bị bắt giữ được trả lương 20.000 RM từ ông chủ của anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã tận dụng lợi thế với vị trí của mình để buôn lậu ma túy. Những ông trùm ma túy này được núp dưới mác những thương gia và hoạt động ngầm đằng sau những doanh nghiệp hợp pháp nhưng họ cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục