Hơn 3.000 cành đào Hà Nội sẽ khoe sắc ở phía Nam

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, người trồng đào ở Tây Hồ sẽ chuyển trên 3.000 cành đào vào tiêu thụ ở một số tỉnh, thành phố phía Nam.
Theo Hội Nông dân quận Tây Hồ, Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người trồng đào ở các phường Nhật Tân, Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ sẽ chuyển trên 3.000 cành đào bích và đào phai vào tiêu thụ ở một số tỉnh, thành phố phía Nam của đất nước như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, một số lượng lớn khách đến mua đào cành tại các vườn đào ở Nhật Tân, Phú Thượng... và vận chuyển qua đường hàng không để mang vào làm quà cho gia đình, người thân ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Nguyễn Việt Hùng, một hộ trồng đào có thâm niên ở Phú Thượng cho biết đã 3-4 năm nay, ngoài việc phục vụ người tiêu dùng Thủ đô, gia đình ông cùng với một số hộ trồng đào khác ở Tây Hồ đã thuê ôtô, đưa đào vào miền Nam.

Năm nay, sau ngày 23 tháng Chạp, gia đình ông sẽ bắt đầu đưa đào vào miền Nam bán theo đơn đặt hàng và bán lẻ tại một số khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những khách đến mua lẻ đào cành tại vườn và vận chuyển qua đường hàng không vào các tỉnh phía Nam, các chủ vườn như ông Hùng đều sẵn sàng bao bọc miễn phí và tư vấn cách chăm sóc, tỉa bớt cành dăm để hoa được thắm, đẹp hơn khi gặp tiết trời ấm áp.

Thời tiết tại Hà Nội những ngày này rét đậm liên tục nên nhiều chủ vườn đào đang nỗ lực sưởi ấm cho cây, giúp đào có thể bật nụ, bung hoa đúng dịp Tết. Còn những chủ vườn đã lên kế hoạch mang đào vào bán ở Thành phố Hồ Chí Minh thì tỏ ra lạc quan: mang đào vào miền Nam, gặp thời tiết ấm áp, chắc chắn đào sẽ nở đúng Tết.

Theo Hội Nông dân quận Tây Hồ, số lượng đào được đưa vào một số tỉnh, thành phía Nam này còn hết sức “khiêm tốn” so với tiềm năng sản xuất và nhu cầu của người dân phương Nam được thưởng thức những cành đào bích, đào phai mang đặc trưng của mùa xuân xứ Bắc.

Song ngoài những hộ chuyên trồng, kinh doanh đào cành có thể đảm bảo được phương tiện vận chuyển, thì với khá nhiều hộ trồng đào ở Nhật Tân, việc vận chuyển đào, nhất là những gốc đào thế lâu năm đi xa, vẫn còn là bài toán khó.

Vì vậy, đa số người trồng đào ở Tây Hồ chỉ vận chuyển đào cành hoặc những gốc đào có kích cỡ vừa phải, đi tiêu thụ ở những thị trường xa trung tâm Thủ đô./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục