Hơn 43 năm tù cho 7 bị cáo vụ "Rẫy ông Thành 507"

Bảy bị cáo trong vụ đánh trọng thương hai người đi lạc vào rẫy ông Thành ở Đắk Lắk đã nhận tổng hình phạt 43 năm 8 tháng tù giam.
Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 7 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích tại trang trại ông Thành ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (còn gọi là vụ án “rẫy ông Thành 507").

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng, Nguyễn Đình Sơn, mỗi bị cáo sáu năm tù; Phan Văn Tuất 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Dũng 7 năm 6 tháng; Nguyễn Trường Thi bảy năm và Nguyễn Quang Sơn 4 năm 6 tháng. Tổng hình phạt các bị cáo phải chấp hành là 43 năm 8 tháng tù giam.

Các bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Huy Hoàng 3,4 triệu đồng, bồi thường anh Nguyễn Văn Thọ hơn 144 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 19 giờ ngày 22/3/2009, anh Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1981, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1972, ngụ xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) chạy xe máy lạc vào “rẫy ông Thành 507." Khi đó nhóm 7 bị cáo làm thuê cho ông Thành đang ăn cơm tại nhà tập thể của rẫy.

Thấy ánh đèn xe máy đi vào, Dũng và Thi chạy xe máy đuổi theo, khi đuổi kịp Dũng nhảy xuống nắm yên xe của anh Hoàng khiến anh hoảng sợ rồ ga bỏ chạy làm Dũng bị té.

Khi nghe Dũng và Thi báo lại, Tuất phân công những người này chặn hết mọi ngả đường, còn Thi và Dũng dùng xe máy và hung khí đi truy bắt hai anh Hoàng và Thọ. Thi bắt được anh Hoàng và Thọ đưa về khu nhà tập thể của rẫy, còn Nguyễn Quang Sơn đi báo cho đồng bọn biết.

Nguyễn Đình Sơn về thấy hai anh liền cầm hai cục đá lớn giơ lên, dọa: “Sao mày dám kéo cháu tao?” Tiếp đến, cả bọn thay nhau dùng cây gỗ, tuýp sắt, ghế inox… đánh đập cho đến khi cả anh Hoàng và anh Thọ bất tỉnh.

Sau đó, Thi lấy xe chở hai nạn nhân ra vứt ngoài đường rồi quay vào rẫy. Hai anh Hoàng và Thọ đã được người dân ở khu vực xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Hội đồng Giám định Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận anh Hoàng bị đa thương phần mềm, suy nhược sau chấn thương tỷ lệ thương tật 10%; còn anh Thọ nứt sọ nhiều đường, tụ máu sọ não bán cầu trái, liệt mặt và nửa người phải, tỷ lệ thương tật 65%, khiến hiện nay anh Thọ gần như bị bại liệt và không thể lao động.

Trước đó, phiên phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở ngày 14/6/2010 đã tuyên hủy bản án sơ thẩm (lần 1) của Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm để thực hiện điều tra, xét xử lại vì bỏ lọt tội phạm./.

V.Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục