Hơn 60 triệu người Mỹ đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan

Mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra tại các thành phố lớn đông dân, kéo theo nguy cơ lũ lụt ở các bang như Kentucky, Ohio, Indiana và West Virginia - vốn đã hứng chịu những trận mưa lớn trong tháng này.
Hơn 60 triệu người Mỹ đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: thehill.com)

Hơn 60 triệu người sinh sống dọc bờ biển miền Đông nước Mỹ đang đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Báo The Washington Post đưa tin mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra tại các thành phố lớn đông dân, trong đó có Atlanta (bang Georgia), Nashville (bang Tennessee), thủ đô Washington, Baltimore (bang Maryland) và Philadelphia (bang Pennsylvania), với sức gió lên tới 80km/giờ.

Lượng mưa có thể đạt từ 2,5-5cm mỗi giờ tại thung lũng sông Ohio, kéo theo nguy cơ lũ lụt ở các bang như Kentucky, Ohio, Indiana và West Virginia - vốn đã hứng chịu những trận mưa lớn trong tháng này.

[Trái Đất ấm lên làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan ở Mỹ]

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo lũ lụt tại những khu vực hai bên sông Mississippi ở New Madrid và sông Olentangy gần Worthington, bang Ohio.

Khu vực bờ Đông nước Mỹ có nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan sau khi khu vực Trung Tây của nước này cũng phải hứng chịu những trận bão tuyết, mưa và lốc xoáy hôm 5/3.

Ít nhất 7 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng ở ngoại ô thành phố Des Moines, bang Iowa do hậu quả của các cơn lốc xoáy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục