Hơn 600 tỷ USD vốn hóa của 4 “ông lớn” công nghệ Mỹ bị thổi bay

Theo lịch sử về "tháng Tám u ám" của phố Wall, tính đến thời điểm hiện tại bốn “đại gia công nghệ” (Big Tech) - Apple, Microsoft, Tesla và Meta - đã mất tổng cộng 625 tỷ USD giá trị thị trường.
Hơn 600 tỷ USD vốn hóa của 4 “ông lớn” công nghệ Mỹ bị thổi bay ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số công ty lớn nhất thế giới đã mất hàng trăm tỷ USD giá trị thị trường trong tháng Tám khi Thị trường Chứng khoán Mỹ bước vào tháng tồi tệ nhất năm 2023.

Số liệu thị trường cho thấy bốn “đại gia công nghệ” (Big Tech) - Apple, Microsoft, Tesla và Meta - đã mất tổng cộng 625 tỷ USD giá trị thị trường chỉ tính đến thời điểm hiện tại của tháng này.

Theo giới quan sát, diễn biến trên có thể phần lớn do xu hướng theo mùa.

Vì theo lịch sử, tháng Tám thường là tháng không mấy sáng sủa đối với Thị trường Chứng khoán Mỹ.

[Luật mới của EU khiến các "đại gia" công nghệ có thể mất 6% doanh thu]

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ sụt giảm trên diện rộng, một phần do lợi suất trái phiếu cao hơn.

Tính toán của hãng tin Insider cho thấy Apple dẫn đầu mức giảm khi công ty này mất tới 314 tỷ USD.

Tiếp theo là Tesla với mức giảm 117 tỷ USD, Microsoft bị cuốn bay 114 tỷ USD và thiệt hại của Meta là 80 tỷ USD.

Cổ phiếu của Apple giảm 10% trong tháng này, trong khi cổ phiếu của Microsoft mất 4,6%, còn cổ phiếu của Tesla và Meta đều giảm gần 13%.

Sự sụt giảm trên trái ngược với xu hướng từ đầu năm tới nay, vốn khá thuận lợi đối với chứng khoán - đặc biệt là các tên tuổi Big Tech nhờ sự phấn khích của nhà đầu tư đối với những phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số S&P 500 vẫn tăng 14% tính tới thời điểm này của năm, ngay cả khi giảm gần 5% trong tháng Tám.

Theo giới quan sát, sự suy giảm trên có thể phần lớn do xu hướng theo mùa.

Lịch sử cho thấy trong hơn ba thập niên liên tiếp, tháng Tám thường là tháng tồi tệ thứ hai trong năm đối với chứng khoán Mỹ. Và tình hình càng đặc biệt tồi tệ trong năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu tăng cao cũng gây áp lực lên cổ phiếu, làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản này.

Chi phí đi vay "phình to" do lãi suất cao có xu hướng làm xói mòn lợi nhuận của các công ty, khiến cổ phiếu của họ kém hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đã tăng trong nhiều quý vừa qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt lạm phát.

Diễn biến đó mang lại cho các nhà đầu tư một lựa chọn kiếm được lợi nhuận cao hơn với ít rủi ro hơn.

Ngoài ra, còn những yếu tố đặc thù khác cũng đè nặng lên cổ phiếu Big Tech trong những tháng gần đây.

Đối với Apple, đó là một báo cáo thu nhập quý gần nhất cho thấy doanh số bán iPhone và iPad đang giảm trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng ở Mỹ yếu đi.

Trong trường hợp của Tesla, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng một loạt đợt giảm giá được nhà sản xuất ôtô điện công bố trong năm nay có thể làm tổn hại đến lợi nhuận của hãng.

Tuy nhiên, có một công ty nằm ngoài xu hướng suy giảm giá trị vốn hóa thị trường của Big Tech, đó là Nvidia.

Công ty sản xuất chất bán dẫn nổi tiếng với các chip xử lý đồ họa (GPU) hàng đầu đã có một năm xuất sắc, với báo cáo thu nhập quý 2/2023 cho thấy doanh thu của họ tăng tới 101% so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục