Hơn 70 cố vấn quân sự Mỹ đang ở Pakistan

Tờ "Thời báo New York" (Mỹ) ngày 22/2 cho biết hơn 70 cố vấn quân sự và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ hiện đang làm việc bí mật tại Pakistan để hỗ trợ các đơn vị quân sự tiến hành các hoạt động chống Al-Qaeda và lực lượng Taliban tại các khu vực bộ lạc phía Tây Pakistan.

Tờ "Thời báo New York" (Mỹ) ngày 22/2 cho biết hơn 70 cố vấn quân sự và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ hiện đang làm việc bí mật tại Pakistan để hỗ trợ các đơn vị quân sự tiến hành các hoạt động chống Al-Qaeda và lực lượng Taliban tại các khu vực bộ lạc phía Tây Pakistan.
 
Theo tờ báo này, các cố vấn và chuyên gia của Mỹ, dưới sự giám sát của Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm và Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt của Mỹ, sẽ hỗ trợ quân đội Pakistan trong khâu huấn luyện, hoạt động tình báo nhưng sẽ không tham gia các hoạt động chiến đấu.

Những cố vấn này thuộc một lực lượng đặc nhiệm bí mật của Mỹ được triển khai hồi mùa hè năm ngoái nhằm hỗ trợ Chính phủ và quân đội Pakistan.
 
Cũng theo tờ báo trên, trong 7 tháng qua, một đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân đoàn biên giới của Pakistan dựa vào thông tin của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và những nguồn thông tin khác, đã tiêu diệt và bắt giữ 60 tay súng, trong đó có ít nhất 5 chỉ huy cấp cao.

Tuy nhiên, những chỉ huy "đầu sỏ" của Taliban tại Pakistan hiện vẫn chưa bị tiêu diệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục