Honduras: Chính phủ tiếm quyền đàm phán tuần tới

Chính phủ tiếm quyền Honduras và tổng thống bị phế truất của nước này, ông Manuel Zelaya, đã nhất trí sẽ tiến hành đàm phán vào tuần tới.
Theo phái viên của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) John Biehl, Chính phủ tiếm quyền Honduras và tổng thống bị phế truất của nước này, ông Manuel Zelaya, đã nhất trí sẽ tiến hành đàm phán vào tuần tới về việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị do vụ đảo chính hồi tháng 6/2009 gây ra.

Mặc dù loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa ông Zelaya và Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti, ông Biehl cho biết cuộc gặp giữa các đại diện hai bên có thể bắt đầu trước khi phái đoàn các ngoại trưởng OAS, gồm cả Tổng Thư ký tổ chức này, ông Jose Miguel Insulza, dự kiến sẽ đến Honduras ngày 7/10 tới.

Trong khi đó, hãng EFE cùng ngày đưa tin ông Micheletti cho biết đã nhóm họp với ông Insulza tại căn cứ quân sự Palmerola của Honduras do quân đội Mỹ và Honduras cùng quản lý, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras.

Ông Micheletti cũng thông báo sẵn sàng kéo dài thời hạn đưa ra tối hậu thư đối với Sứ quán Brazil tại nước này, nơi Tổng thống bị tiếm quyền Zelaya đang ẩn náu từ ngày 21/9.

Trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã hoàn toàn bác bỏ tối hậu thư của ông Micheletti với lý do Brazil không thừa nhận chính phủ đảo chính của ông này. Cùng ngày, Tòa án Tối cao Honduras khẳng định với các nghị sĩ Brazil rằng Chính phủ lâm thời nước này sẽ không tấn công vào trụ sở Đại sứ quán Brazil tại Tegucigalpa.

Một nguồn tin khác cho biết phái đoàn kỹ thuật của OAS do ông Victor Rico, người phụ trách các vấn đề chính trị của khối, dẫn đầu đã đến Tegucigalpa để chuẩn bị chương trình nghị sự cho phái đoàn ngoại trưởng OAS.

Ông Rico cho biết phái đoàn chính thức của OAS sẽ đối thoại với tất cả các giới nhằm lắng nghe về những gì đã xảy ra trước và sau cuộc đảo chính ngày 28/6.

Cũng theo nguồn tin trên, một đoàn gồm 5 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Mỹ do ông Jim de Mint dẫn đầu cùng ngày cũng đã tới thủ đô Tegucigalpa để tiếp xúc với ông Micheletti và các ứng cử viên tổng thống Honduras nhằm tìm hiểu tiến trình đối thoại giữa các phe phái tại nước này cũng như những bước chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 29/11 tới tại Honduras.

Ứng cử viên tổng thống Porfirio Lobo Sosa thuộc đảng Dân tộc cầm quyền nói với các thượng nghị sĩ Mỹ rằng "cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới là giải pháp cho vấn đề ở Honduras". Ông hoàn toàn không đồng tình với việc chính phủ lâm thời ban bố sắc lệnh cấm các quyền tự do dân sự ở Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục