Honduras đang âm thầm bắt đầu tiến trình bầu cử

Theo hãng AFP, từ trưa ngày 24/11, Honduras đã bắt đầu tiến trình bầu cử một cách âm thầm 5 ngày trước tổng tuyển cử chính thức.
Theo hãng tin AFP, từ trưa ngày 24/11, Honduras đã bắt đầu tiến trình bầu cử một cách âm thầm 5 ngày trước tổng tuyển cử chính thức.

Từ trưa 24/11 đến 29/11, các ứng cử viên và những người đứng đầu các chính đảng có thể sử dụng các phương tiện thông tin để trình bày chương trình hành động của chính phủ.

Chính phủ lâm thời do ông Roberto Micheletti đứng đầu và hai ứng cử viên nặng ký nhất là ông Porfirio Lobo thuộc đảng dân tộc (cánh hữu) và Alvin Santos thuộc đảng tự do (cánh hữu), hy vọng cuộc bầu cử này sẽ chấm dứt khủng hoảng chính trị do vụ đảo chính ngày 28/6 lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya gây nên.

Cùng ngày, giới chức Honduras thông báo cảnh sát đã bắt giữ hai công dân nước này và hai người Nicaragua, đồng thời thu giữ một số vũ khí.

Tổng thống tiếm quyền Micheletti tuyên bố số vũ khí này sẽ được sử dụng cho một âm mưu tấn công nhằm vào ông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 tới.

Cảnh sát cho biết 4 nghi phạm cùng số vũ khí, thiết bị liên lạc và ống ngắm nói trên bị phát hiện trong vụ đột kích một ngôi nhà ở thành phố El Progeso, phía Bắc thủ đô Tegucigalpa của Honduras. El Progeso là thành phố quê hương của ông Micheletti, cũng là nơi ông tới bỏ phiếu.

Người phát ngôn cảnh sát Orlin Cerrato nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, âm mưu của những kẻ này là nhằm gây náo loạn và gieo rắc sợ hãi cho người dân Honduras hòng phá hoại cuộc bầu cử sắp tới".

Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Zelaya ngày 24/11 tuyên bố nếu Mỹ ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới tại Honduras thì quyết định này sẽ gây chia rẽ châu Mỹ và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Cho đến nay, Washington vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức về việc có công nhận cuộc bầu cử hay không, song nhiều nhà phân tích và giới ngoại giao Mỹ cho rằng một cuộc bầu cử "sạch" sẽ đưa Honduras thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ đã kéo dài 4 tháng qua.

Trước đó trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cuộc bầu cử 29/11 tới là một "phần quan trọng" của giải pháp đối với cuộc khủng hoảng.

Nhiều nước Mỹ Latinh, trong đó có cả Brazil và Argentina cho biết, họ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tại Honduras sắp tới.

Trong khi đó, báo O Estado de Sao Paulo của Brazil ngày 24/11 cho biết, Mỹ đã bác bỏ đề xuất do quốc gia Nam Mỹ này đưa ra về việc hoãn hai tuần cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras để các bên có thời gian đàm phán về việc phục chức cho Tổng thống Zelaya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục