Honduras đối thoại để chấm dứt khủng hoảng

Ngày 7/10, các đại diện của Tổng thống bị phế truất và Chính phủ tiếm quyền đã bắt đầu cuộc đối thoại nhằm thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng.
Trưa 7/10 (giờ địa phương), các đại diện của Tổng thống Honduras bị phế truất Manuel Zelaya và Chính phủ tiếm quyền của ông Roberto Micheletti đã bắt đầu cuộc đối thoại do Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) giám sát và được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt tại một khách sạn ở thủ đô Tegucigalpa.

Binh sỹ đã canh giữ các ngả đường dẫn đến khách sạn trong khi lực lượng chống bạo động đã trấn áp một cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Zelaya gần Đại sứ quán Brazil, nơi ông Zelaya đang tạm trú sau khi bất ngờ trở về nước ngày 21/9.

Tham dự cuộc đối thoại có Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza, 5 ngoại trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Shannon và 4 thứ trưởng ngoại giao khác. Đại diện của ông Zelaya tham gia đối thoại là 3 bộ trưởng trong chính quyền của ông trước đây.

Bàn thương lượng được bắt đầu bằng lời phát biểu khai mạc của Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Honduras Carlos Lopez.

Trong khi đó, phát biểu trong đối thoại, Tổng Thư ký OAS Insulza nêu rõ "chúng ta đến đây không phải để buộc tội lẫn nhau. Chúng ta có mặt tại đây là để tìm ra những giải pháp cụ thể cho một tình huống không thể kéo dài mãi".

Tuy nhiên, ông Insulza cũng thừa nhận những áp lực của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục trật tự dân chủ ở Honduras đã không thành công.

Trong khi đó, đại diện Canada, Peter Kent, cho rằng mục đích của phái đoàn của OAS (về thúc đẩy việc phục chức cho ông Zelaya) không dễ đạt được ngay lập tức nhưng ông tin rằng có cơ hội để hy vọng thành công.

Các nhà thương lượng cho biết họ cũng có kế hoạch gặp ông Zelaya tại Đại sứ quán Brazil và gặp ông Micheletti tại dinh tổng thống.

Trước khi diễn ra cuộc đối thoại, hãng tin Notimex cùng ngày đưa tin ông Zelaya đã gửi tối hậu thư cho Chính phủ lâm thời đòi phục chức cho ông trước ngày 15/10 để có thể hợp thức hóa tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

Ông Zelaya tuyên bố ủng hộ bầu cử sắp tới với điều kiện phục chức cho ông ngay trong quá trình thương lượng vừa được bắt đầu ngày 7/10 tại thủ đô, đồng thời cảnh báo cuộc bầu cử sẽ "chỉ có giá trị và giành được sự tin cậy của cộng đồng trong nước và quốc tế bằng việc phục chức cho Zelaya".

Ông Zelaya cũng yêu cầu Chính phủ tiếm quyền "dỡ bỏ vòng vây quân sự xung quanh Đại sứ quán Brazil", chấm dứt các cuộc đàn áp những người ủng hộ ông cũng như phi quân sự hóa các thành phố và khu vực dân cư trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục