Honduras: Tuần hành ủng hộ Tổng thống bị lật đổ

Ngày 28/6, hàng nghìn người dân Honduras đã tuần hành rầm rộ tại thủ đô Telgucigalpa, bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu chính khách này.
Tròn năm ngày chính quyền hợp hiến của Tổng thống Manuel Zelaya bị lật đổ trong một cuộc đảo chính, ngày 28/6, hàng nghìn người dân Honduras đã tuần hành rầm rộ tại thủ đô Telgucigalpa, bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu chính khách này và lên án chính phủ hiện hành.

Các cuộc tuần hành kéo dài từ ngày 27/6 và diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động và binh lính chính phủ vẫn được tăng cường để bảo đảm an ninh tại Phủ Tổng thống.

Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Zelaya một lần nữa đã buộc tội Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính. Trong bức thư công bố ngày 28/6, ông khẳng định có bàn tay của Washington trong vụ binh biến tại Honduras hồi năm ngoái.

Trước đó, ông Zelaya, hiện đang sống lưu vong tại Cộng hòa Dominican, nhiều lần chỉ trích Mỹ đã không gây sức ép mạnh mẽ hơn đối với chính phủ tiếm quyền tại nước Cộng hòa Trung Mỹ này trong vấn đề phục chức cho ông.

Đại sứ quán Mỹ tại Honduras hiện chưa bình luận về cáo buộc trên của cựu Tổng thống Zelaya.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX ngày 28/6 cho biết vấn đề Honduras tái gia nhập Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) sẽ là một trong những nội dung chính được bàn thảo tại Hội nghị cấp cao khu vực lần thứ 35, dự kiến khai mạc ngày 29/6 tại Panama, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên SICA.

Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Panama Juan Carlos Varela hy vọng qua hội nghị này, Honduras sẽ tiến một bước dài trong quá trình hội nhập Trung Mỹ cũng như hội nhập quốc tế sau một năm xảy ra đảo chính.

Honduras đã rơi vào khủng hoảng chính trị và bị cộng đồng quốc tế cô lập sau vụ binh biến ngày 28/6/2009 phế truất Tổng thống hợp hiến Zelaya, khiến ông cùng gia đình phải ra nước ngoài sống lưu vong.

Quốc gia Trung Mỹ này sau đó đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng.

Những sóng gió trên chính trường Honduras chỉ tạm lắng sau khi ông Porfirio Lobo đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 11 năm ngoái và chính thức nhậm chức ngày 27/1 vừa qua.

Hiện nhiều nước Mỹ Latinh, trong đó có Brazil, vẫn chưa công nhận chính quyền hiện hành của Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục