Hong Kong: Cảnh sát dỡ bỏ các rào chắn của người biểu tình

Sáng sớm 14/10, cảnh sát Hong Kong dỡ bở một số rào chắn do người biểu tình “Chiếm Trung tâm” dựng lên trong nhiều ngày qua ở Causeway Bay.
Hong Kong: Cảnh sát dỡ bỏ các rào chắn của người biểu tình ảnh 1Người biểu tình tiếp tục phong tỏa đường phố ở Hong Kong ngày 9/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng sớm 14/10, cảnh sát Hong Kong đã dỡ bở một số rào chắn do người biểu tình “Chiếm Trung tâm” dựng lên trong nhiều ngày qua ở Causeway Bay, một trong ba khu vực biểu tình chính của phong trào này.

Trong một hành động được lên kế hoạch kỹ lưỡng, hàng chục cảnh sát đã tạo thành một hàng rào người vây quanh những người biểu tình “Chiếm Trung tâm” đang “cắm trại” ở khu Causeway Bay, trong khi những cảnh sát khác dỡ bỏ các rào chắn.

Tuy nhiên, những người biểu tình ở khu vực Causeway ngay lập tức tuyên bố rằng họ sẽ dựng lại các rào chắn ở khu vực này.

Trước đó ngày 13/10, tại khu vực trung tâm của cuộc biểu tình ở Admiralty đã xảy ra xô xát khi hàng trăm người phản đối phong trào “Chiếm Trung tâm” xông vào phá bỏ các rào chắn của những người biểu tình.

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 2 người thuộc nhóm phản đối “Chiếm Trung tâm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục