Hong Kong: Cảnh sát sẽ sớm giải tỏa các khu "Chiếm Trung tâm"

Ngày 11/12, sau khi hoàn thành việc hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện lệnh của tòa án, cảnh sát Hong Kong sẽ giải tỏa tất cả các con đường ở Central và Admiralty.
Hong Kong: Cảnh sát sẽ sớm giải tỏa các khu "Chiếm Trung tâm" ảnh 1Cảnh sát Hong Kong được triển khai ngăn chặn người biểu tình phản đối chính quyền tại Admiralty ngày 30/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trợ lý Cục trưởng Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) Trương Đức Cường tại cuộc họp báo tối 9/12 cho biết: Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện lệnh của tòa án, cảnh sát Hong Kong sẽ giải tỏa tất cả các con đường ở Central và Admiralty vào ngày 11/12 tới.

Theo ông Trương Đức Cường, các nhân viên thi hành án đã có trong tay lệnh của tòa án và người nào ngăn cản họ sẽ phạm tội hình sự coi thường tòa án, đồng thời cảnh sát sẽ hành động quyết đoán và thu hồi tài sản công, trong đó có hàng rào bằng sắt và nhựa.

Ông Trương Đức Cường cũng cho biết sau khi trợ giúp các nhân viên thi hành án thực hiện lệnh của tòa án giải tỏa đường Connaught, đường Harcourt và đường Red Cotton, cảnh sát sẽ giải tỏa chướng ngại vật tại các tuyến đường khác ở khu Central và khu Admiralty, trong đó có đường Tim Mei, đường Tim Wa, đường Gloucester…

Cảnh sát sẽ bắt tay “dọn sạch” những khu vực bị (người biểu tình) chiếm giữ ở Admiralty và Central vào ngày 11/12 tới, những chướng ngại vật ở khu vực Causeway Bay sẽ được giải tỏa sau đó. 

Ông Trương Đức Cường nhấn mạnh vào ngày 11/12 tới, người biểu tình sẽ không có nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân, do đó họ cần nhanh chóng dỡ bỏ chướng ngại vật cũng như di dời đồ dùng cá nhân ngay từ bây giờ.

Theo ông Truơng Đức Cường, bất cứ ai chiếm dụng đường phố đều phải rời đi, nếu không cảnh sát buộc phải thực thi hoạt động chấp pháp, bao gồm xua đuổi và thậm chí là bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục