Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc

Sau khi lễ thượng cờ kết thúc, chính quyền Đặc khu sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong trở về với đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Hong Kong.
Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc ảnh 1Hong Kong kỷ niệm 25 năm ngày được trao trả về Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sáng 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã diễn ra lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh (1/7/1997-1/7/2022).

Trưởng đặc khu nhiệm kỳ thứ 6 Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu vừa mãn nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức chủ chốt đã tham dự buổi lễ thượng cờ năm nay.

Sau khi lễ thượng cờ kết thúc, chính quyền Đặc khu sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong trở với đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Hong Kong.

[Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong]

Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đại biểu tham dự sự kiện này đều phải cách ly tại khách sạn được chỉ định.

Năm nay chính quyền Hong Kong cũng không bố trí khu vực dành riêng cho người dân đến xem buổi lễ thượng cờ.

Cảnh sát đã thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt tại khu vực Quảng trường Kim Tử Kính từ trước đó nhiều ngày.

Trước đó, trong chiều 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hong Kong bằng đường sắt cao tốc.

Phát biểu sau khi tới Hong Kong, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định trong thời gian qua Hong Kong đã vượt qua nhiều thử thách và vươn lên, đồng thời nhấn mạnh chính sách “Một nước, hai chế độ” đã góp phần đảm bảo cho sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong.

Sau đó, trong cuộc gặp với Trưởng đặc khu sắp mãn nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng dưới sự ủng hộ của chính quyền Trung ương, bà đã hoàn thành chức trách, lãnh đạo Hong Kong trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, tích cực hòa nhập vào tình hình phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã thị sát Công viên khoa học Hong Kong, lắng nghe các báo cáo về sự phát triển và triển vọng đổi mới công nghệ của Hong Kong trong những năm gần đây.

Theo kế hoạch, trong sáng 1/7, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền mới.

Tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm có Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Thẩm Duyệt Duyệt và Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hong Kong-Macau của Quốc vụ viện Hạ Bảo Long.

Đây là chuyến thăm Hong Kong thứ hai của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện này, nhiều quan chức Hong Kong đã phải thực hiện cách ly tại khách sạn và xét nghiệm axit nucleic trong một tuần. Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong cũng đã điều động hàng nghìn cảnh sát, triển khai công tác đảm bảo an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục