Điểm đến của vang đắt

Hongkong - trung tâm đấu giá rượu vang thế giới

Đầu bảng trong phiên đấu giá tuần qua của Sotheby’s tại Hongkong là chai Chateau Petrus 1982 Imperial loại 6 lít, giá 93.000 USD.
Phiên đấu giá rượu vang quý hiếm của nhà Sotheby’s tại Hongkong cuối tuần qua đã đạt khoản doanh thu đáng nể 7,9 triệu USD.

Theo Sotheby’s, sau hai ngày sôi động, con số trên vượt gần 30% so với dự đoán lạc quan nhất của họ.

Như vậy, tính cả phiên đấu giá rượu vang quý hiếm hồi mùa Xuân, năm nay Sotheby’s đã bán được tới 14,3 triệu USD ở Hongkong, biến Khu Hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này trở thành trị trường rượu vang quý hiếm đầy quan trọng với Sotheby’s.

Và không chỉ Sotheby’s mà nhà đấu giá lừng lẫy khác là Christie’s cùng nhiều nhà kinh doanh rượu vang cũng đang hăm hở lao vào thị trường tiềm năng này, nơi đầy ắp những triệu phú châu Á “chịu chơi” và đặc biệt khi mà Hongkong đã hủy bỏ thuế nhập khẩu rượu vang từ tháng 2 năm ngoái.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái như hiện nay, sự phát triển của thị trường rượu vang quý hiếm Hongkong càng nổi trội.

Serena Sutcliffe, đứng đầu bộ phận đấu giá rượu vang quốc tế của Sotheby’s, nhận xét: “Người mua châu Á chiếm 99% trong số người mua phiên đấu giá vừa qua. Hongkong đã thành trung tâm rượu vang quan trọng nhất của chúng tôi, vượt cả những phiên đấu giá rượu vang vốn rất thành công ở New York và London”.

Đứng đầu bảng trong phiên đấu giá cuối tuần qua của Sotheby’s tại Hongkong là một chai Chateau Petrus 1982 Imperial loại 6 lít, được bán với giá 93.000 USD.

Đây là kỷ lục đấu giá mới cho loại vang Petrus kích cỡ đó. Ngoài ra, một thùng 12 chai Domaine de la Romanee-Conti 1995 cũng được bán với giá 93.077 USD.

Tháng trước, nhà kinh doanh rượu vang Mỹ Acker Merrall & Condit cho biết họ thu được 6,4 triệu USD trong một đợt bán rượu vang quý hiếm tại thị trường Hongkong, khiến Chủ tịch John Kapon của Acker phải trầm trồ rằng Hongkong đang trở thành thị trường quan trọng bậc nhất thế giới với mặt hàng đắt đỏ, sành điệu này.

Phiên đấu giá rượu vang quý hiếm cuối tuần qua của Sotheby’s mở màn cho 5 ngày đấu giá mùa Thu của hãng này ở Hongkong mà ngoài rượu vang là hơn 2.400 các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ.

Sotheby’s dự kiến sẽ đạt được doanh thu là 140 triệu USD cho đợt đấu giá mùa Thu kết thúc vào ngày 10/10 tới./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục