Họp công tác 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây

Ngày 6/12, Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra tại Cao Bằng.
Ngày 6/12, Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra tại Cao Bằng.

Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban công tác liên hợp song phương chủ trì gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và ông Lam Thiên Lập, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban công tác liên hợp có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định cơ chế hợp tác giữa Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng phát huy hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân địa phương và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa địa phương biên giới hai nước.

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc), hai bên cần tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo 4 tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa các huyện lỵ, vùng biên giới hai nước; thiết lập quan hệ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm gia tăng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc bằng nhiều thức thiết thực sinh động để nhân dân địa phương giữa 2 nước nhận rõ tầm quan trọng và sự quý báu của mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt…

Lãnh đạo 4 tỉnh của Việt Nam và Khu tự dân tộc Choang-Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổng kết lại một số thành quả mà hai bên đã đạt được sau hội nghị lần thứ 4.

Theo đó, trong khuôn khổ thỏa thuận khung “hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt-Trung, trong năm 2012, hai bên đã tích cực phát huy ưu thế của mình, khuyến khích doanh nghiệp bên này đầu tư sang bên kia, cùng phối hợp tổ chức và ủng hộ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại do bên kia tổ chức, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh, chính sách xúc tiến đầu tư của địa phương, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động thương mại do hai bên tổ chức.

Hai bên cũng thường xuyên gửi thư thông báo, trao đổi tình hình giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới cửa khẩu.

Trong không khí hợp tác, hữu nghị, cầu thị và thẳng thắn, tại Hội nghị lần thứ 5  Ủy ban công tác liên hợp, hai bên đã trao đổi, thảo luận và đi đến một nhận thức chung về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cùng nhau ký Bản ghi nhớ Hội nghị  Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 5; chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về việc xây dựng cơ chế trao đổi thông tin giữa Sở Ngoại vụ 4 tỉnh biên giới (Việt Nam) và Văn phòng Ngoại sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)./.

Mạnh Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục