Cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao tại Tokyo cho thấy cam kết mở rộng hợp tác ba bên không chỉ về an ninh, mà còn trong kinh tế và công nghệ giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.
Đô đốc Hải quân Hàn Quốc khẳng định "các hành động khiêu khích của Triều Tiên cần bị ngăn chặn và xử lý hiệu quả," trong khi năng lực an ninh hàng hải của Hàn-Mỹ-Nhật cần được tăng cường.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề xuất 4 trọng tâm hợp tác giữa Trung-Nhật-Hàn, tập trung vào hội nhập kinh tế khu vực và tăng cường hợp tác đa phương.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 15/2.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ nhu cầu hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ để giải quyết các mối đe dọa an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
Theo tuyên bố chung, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đánh giá cao hợp tác ba bên đã trở nên sâu sắc hơn trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho quốc gia và nhân dân ba nước.
Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ thừa nhận tầm quan trọng của hợp tác phòng thủ chung với Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tuyên bố: "Tất cả các bài tập chúng tôi thực hiện, chúng tôi hỗ trợ nhau chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tương lai."
Tại Đối thoại Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan ở Pakistan, các nhà ngoại giao của 3 nước cũng nhất trí duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền.
Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh Ai Cập sẵn sàng hợp tác với Iraq trong tất cả các lĩnh vực ở cấp độ song phương cũng như theo cơ chế hợp tác ba bên cùng với Jordan.
Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của Ai Cập đối với an ninh và ổn định của Iraq, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.
Quan chức ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết nước này sẽ tích cực nỗ lực để kích hoạt lại nhóm tư vấn ba bên nhằm thúc đẩy cách thức hợp tác ba bên Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi hy vọng các cơ chế hợp tác ba bên, trong đó có hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, sẽ được kích hoạt trở lại một cách nhanh chóng.”
Mỹ đang nỗ lực hàn gắn chia rẽ giữa hai đồng minh châu Á thân cận là Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh quan chức ngoại giao Nhật Bản không dự họp báo sau cuộc gặp ba bên ngày 17/11.
Quân đội Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cam kết sẽ tăng cường hợp tác ba bên trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề bao gồm lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục trong thời chiến, việc hạn chế xuất khẩu và những lo ngại về an toàn về nhà máy hạt nhân Fukushima.
Các bên đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc đối phó với những thách thức này, đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực vì lợi ích chung.
Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Israel cho biết đang trao đổi với chính phủ Ấn Độ về hợp tác ba bên trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và nước.