Israel đề xuất việc hợp tác ba bên với UAE và Ấn Độ

Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Israel cho biết đang trao đổi với chính phủ Ấn Độ về hợp tác ba bên trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và nước.
Israel đề xuất việc hợp tác ba bên với UAE và Ấn Độ ảnh 1(Từ trái qua phải) Thủ tướng Israel Netanyahu, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thái tử UAE Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. (Nguồn: orfonline.org)

Các quan chức Israel đã đề xuất hợp tác ba bên giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ấn Độ, trong bối cảnh Israel và UAE chuẩn bị ký thỏa thuận lịch sử nhằm bình thường hóa quan hệ tại Washington vào ngày 15/9. 

Phát biểu với báo chí, ông Gilad Cohen, Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Israel cho biết: "Chúng tôi đang trao đổi với chính phủ Ấn Độ về hợp tác ba bên trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và nước. Sự kết hợp của ba quốc gia là hoàn toàn có thể vì lợi ích của cả ba bên."

[Israel-UAE sẽ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tại Nhà Trắng]

Ngoài ra, ông Gilad Cohen cũng cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng khuyến khích các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầu tư vào Ấn Độ và xuất nhập khẩu với chúng tôi.

Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc sẽ sớm đạt được, với Trung Quốc và Việt Nam đang trong giai đoạn tiến triển. Chúng tôi hy vọng sẽ có FTA cho hiệp định thương mại được chỉ định với Ấn Độ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.