Hợp tác đào tạo học viên quân sự giữa Việt Nam và Campuchia

Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin Nguyễn Danh Khoa cam kết Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất với học viên quân sự Campuchia và cán bộ thông tin Campuchia sang tập huấn thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Trường Sĩ quan Thông tin cung cấp)
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Trường Sĩ quan Thông tin cung cấp)

Ngày 6/3, Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quốc phòng Campuchia tại Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin Nguyễn Danh Khoa đã thông tin đến Thiếu tướng Leang Sovannara những kết quả đào tạo, tập huấn cho cán bộ, học viên quân sự Campuchia tại trường; đồng thời cam kết Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để đón nhận, tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện, đào tạo ngày càng có chất lượng hơn đối với học viên quân sự Campuchia cũng như cán bộ thông tin Campuchia sang tập huấn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Leang Sovannara chân thành cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Sĩ quan Thông tin đối với Quân đội Hoàng gia Campuchia trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ về trang thiết bị thông tin cũng như cử chuyên gia sang bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, góp phần to lớn vào sự phát triển lực lượng thông tin của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Hai bên đã trao đổi thống nhất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học viên quân sự Campuchia; thường xuyên thông báo tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của học viên để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh...

Trường Sĩ quan Thông tin là đơn vị trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng, có chức năng đào tạo sỹ quan, bồi dưỡng cán bộ thông tin cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và hỗ trợ đào tạo sỹ quan, bồi dưỡng cán bộ thông tin cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thực hiện chỉ tiêu đào tạo học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia theo Nghị định thư đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia, đến nay Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức đào tạo 15 khóa sỹ quan Chỉ huy tham mưu Thông tin trình độ Đại học với hơn 140 học viên đã tốt nghiệp; tổ chức được 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Chỉ huy tham mưu Thông tin và giáo viên Thông tin với hàng trăm học viên đã tốt nghiệp ra trường.

Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp về nước đã phát triển tốt, giữ cương vị quan trọng trong Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trường Sĩ quan Thông tin được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó vinh dự được Chính phủ Campuchia tặng thưởng Huân chương Sena.

Ngay sau buổi làm việc, Thiếu tướng Leang Sovannara đã đến thăm, động viên học viên quân sự Campuchia đang học tập tại Trường Sĩ quan Thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục