
Cộng đồng doanh nghiệp tại Campuchia đồng hành kiến tạo một Việt Nam hùng cường
Là một người Campuchia gốc Việt, Tiến sỹ Heng LiHong thực sự cảm nhận được niềm tự hào và tin tưởng vào mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.
Là một người Campuchia gốc Việt, Tiến sỹ Heng LiHong thực sự cảm nhận được niềm tự hào và tin tưởng vào mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.
Một kiều bào ở Campuchia cho biết là một người con xa quê, ông "không mong mỏi gì hơn là được nhìn thấy một đất nước Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, ngày càng tiến xa và cao hơn."
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trên cương vị mới, Phó Chủ tịch Thượng viện sẽ tiếp tục có đóng góp thiết thực cho quan hệ đoàn kết, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.
Trong không khí thân tình trước thềm Xuân mới, tướng lĩnh cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia trân trọng gửi lời chúc Năm Mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam.
Chiều 22/1/2025, tại thành phố Cần thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borithp.
Trong niềm tri ân, nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên-Tây Ninh, được thực hiện một cách trang nghiêm, xúc động, đưa các anh, các chú trở về với đất mẹ yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh ông Ouch Borith sang thăm Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân quê hương 2025” nhằm gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Việc mở cửa khẩu đường bộ và đường sông Thường Phước sẽ giúp đồng bộ hoạt động xuất, nhập khẩu qua cả đường bộ, đường sông với cửa khẩu Kaoh Roka tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia, do Trung tướng Ui Hiêng, Tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Long, tăng cường quan hệ láng giềng giữa hai nước.
Hai tỉnh thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch, trên cơ sở những hiệp định có liên quan giữa Chính phủ hai nước.
46 năm trước, ngày 7/1/1979 nhờ sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.
Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 24 dự án tu bổ Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, sửa chữa trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.
Từ ngày 9-25/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã có các cuộc gặp, chào từ biệt các lãnh đạo cấp cao Campuchia.
Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen tin tưởng chuyến thăm của đoàn công tác Ban Đối ngoại TW sẽ góp phần vun đắp và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Từ ngày 5-15/12, Đảng ủy tại Campuchia tổ chức hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, với gần 80 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ tham gia.
Qua từng giai đoạn, mối quan hệ 2 bên được củng cố, xây dựng và phát triển, Đồng Tháp-Prey veng luôn quan tâm hỗ trợ và không ngừng vun đắp tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn nhấn mạnh Campuchia luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện của mỗi nước, quan hệ chính trị Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni củng cố hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; vì lợi ích của hai dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với Quốc vương Norodom Sihamoni về phong cách và nghệ thuật uống trà của người Việt Nam với nhiều hình thức rất đa dạng, từ độc ẩm, đối ẩm tới quần ẩm.
Sáng 29/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni đã đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám và thưởng thức phẩm trà quý của Việt Nam.
Thay mặt nhân dân Campuchia, Quốc vương bày tỏ sự khâm phục trước những thành công to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, qua đó đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.
Tối 28/11/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Quốc vương Norodom Sihamoni cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này rất quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử nhằm củng cố, mở rộng hơn nữa quan hệ hai nước, hai dân tộc ngày một vững mạnh.
Tiếp kiến Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc tăng cường tình đoàn kết, củng cố hợp tác toàn diện với Campuchia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.
Chiều 28/11/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp kiến Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.