Hợp tác du lịch giữa ba tỉnh của Việt-Lào-Thái Lan

Sự hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan) đã mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy du lịch phát triển.
Hội nghị hợp tác du lịch lần thứ 6 giữa ba tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan) diễn ra ngày 27/6, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Theo báo cáo kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch lần thứ 5 giữa ba tỉnh được ký kết vào hồi tháng 9/2009, sự hợp tác đã mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy du lịch của ba tỉnh phát triển.

Đặc biệt là việc tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập cảnh, đẩy mạnh hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch, tạo thuận lợi và xây dựng các sản phẩm du lịch, tổ chức chương trình tour đến tham quan mỗi tỉnh, mở rộng hợp tác phát triển du lịch đến các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã nêu ra một số nội dung chưa đạt yêu cầu như quy định giờ làm việc tại cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đensavan thiếu thống nhất, còn quá nhiều loại phí và lệ phí phải nộp, dịch vụ tại các cặp cửa khẩu còn quá nghèo nàn; nhà vệ sinh công cộng thiếu thốn và kém chất lượng...

Tại hội nghị, các đoàn tham dự đã nêu kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của sự hợp tác. Đó là cần tiếp tục công tác cải cách hành chính hơn nữa tại các cặp cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho du lịch, thương mại giữa ba tỉnh, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu khách du lịch, quảng bá các địa chỉ du lịch ra ngoài địa giới của ba tỉnh, xây dựng một liên doanh du lịch giữa ba tỉnh để tạo thuận lợi trong việc vận chuyển khách du lịch...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đánh giá cao sự hợp tác giữa ba tỉnh đã đẩy nhanh sự phát triển của du lịch trên Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Để khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng thế mạnh của mỗi tỉnh, đại diện của ba tỉnh đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác du lịch lần thứ 6.

Biên bản gồm các nội dung tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh; tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển khách du lịch thực hiện theo quy định của mỗi nước; thúc đẩy việc quảng bá xúc tiến du lịch; phát triển cơ sở vật chất du lịch; tăng cường hợp tác, liên doanh giữa các doanh nghiệp du lịch./.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục