Hợp tác pháp luật và tư pháp góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự đúng vào dịp bế mạc “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022” đã đáp ứng đúng mục tiêu, kế hoạch đàm phán mà hai Bộ Tư pháp xác định.
Hợp tác pháp luật và tư pháp góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 11-12/1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tham gia đoàn với tư cách thành viên chính thức. Hoạt động của Bộ trưởng Lê Thành Long đã đóng góp tích cực vào thành công chung của chuyến công tác cũng như củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ký Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự

Sáng 11/1, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha thừa ủy quyền của Chủ tịch nước hai nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (thay thế phần dân sự trong Hiệp định tương trợ về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1998).

[Phối hợp giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội Việt Nam-Lào]

Hiệp định quy định về các vấn đề: tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp; thu thập, cung cấp chứng cứ; triệu tập người làm chứng, người giám định; công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan có thẩm quyền, phán quyết của trọng tài; trao đổi thông tin, tài liệu pháp luật về dân sự, tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; chuyển giao giấy tờ hộ tịch; các yêu cầu tương trợ tư pháp khác về dân sự.

Việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự đúng vào dịp bế mạc “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022” đã đáp ứng đúng mục tiêu, kế hoạch đàm phán mà hai Bộ Tư pháp xác định từ đầu.

Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Tư pháp

Chiều 11/1, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha đã có buổi hội đàm song phương.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, kể từ khi tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước và Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào (mở rộng) lần thứ 5 tổ chức tại Nghệ An vào cuối tháng 8/2022 vừa qua, hợp tác giữa hai bộ, ngành tư pháp tiếp tục đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó có điểm đột phá.

Hợp tác pháp luật và tư pháp góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào ảnh 2Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Lào hội đàm. (Nguồn: Bộ Tư pháp)

Đề tăng cường hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước thời gian tới theo hướng thực chất hơn nữa, hai Bộ trưởng thống nhất một số vấn đề lớn như: tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Tư pháp (ký ngày 25/8/2022); thực hiện thủ tục đóng dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào đúng quy định mỗi bên, chú trọng tổng kết, rút ra một số bài học kinh nghiệm để từ đó có thể nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ ODA mới theo hướng hiệu quả, khả thi.

Hai bên cũng tiếp tục giải quyết tích cực việc nhập quốc tịch cho các trường hợp người Việt Nam và người Lào đủ điều kiện theo Danh sách do Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt; tăng cường hỗ trợ Lào trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đề xuất tăng các suất học bổng cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào sang học thạc sỹ, tiến sỹ tại Đại học Luật Hà Nội.

Kết thúc hội đàm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào không có điều kiện tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào (mở rộng) lần thứ 5 vừa qua (gồm các đồng chí Buntha Xôngdơthao và Côngchi Giangchư). Hai Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp Việt Nam và coi đây là vinh dự không chỉ là của cá nhân mà là vinh dự cho cả Bộ, ngành Tư pháp Lào.

Tham gia Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào

Sáng 12/1, Bộ trưởng Lê Thành Long đã tham gia Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì.

Về phương hướng hợp tác năm 2023 dự kiến, hai bên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự vừa được ký kết và phối hợp thực hiện hiệu quả sau khi được phê chuẩn.

Hai bên chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả, chất lượng Chương trình hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Tư pháp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các địa phương của hai nước; phối hợp triển khai có hiệu quả Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 5.

Hoạt động của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long tại Lào trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được các kết quả rất cụ thể, xác định được ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp trong năm 2023; qua đó, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp, góp phần tích cực vào củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục