Phát biểu tại lễ kỷ niệm, giáo sư, tiến sỹ Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữunghị Việt Nam-Hungary Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary làhai nước tuy cách xa nhau về mặt địa lý nhưng do hoàn cảnh lịch sử, hai dân tộcđã đến với nhau, hiểu nhau và trở thành bạn bè.
Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệpbảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt Hungary đã giúp đỡ đào tạo cho Việt Namhơn 3.500 nhà khoa học, kỹ sư và công nhân lành nghề.
Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa hai nước ViệtNam-Hungary những năm gần đây tiếp tục ổn định. Năm 2011, tổng kim ngạch thươngmại hai chiều đạt hơn 168 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất sang Hungary hơn 51triệu USD.
Đến nay, Hungary có 11 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốnđăng ký là 45,2 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chếtạo…
Ông Đỗ Văn Thành, Lãnh sự danh dự Hungary tại Thành phố Hồ ChíMinh, nhấn mạnh: Sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiềusâu. Điều đó được chứng minh bởi ngày càng có nhiều đoàn cấp cao của hai nướcqua lại thăm và làm việc trên nhiều lĩnh vực như tài chính, tư pháp, nội vụ…
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Hungary, đến nay có nhiều dự án đã và đangđược tích cực triển khai tại Việt Nam, trong đó có dự án xây dựng bệnh viện 500giường tại thành phố Cần Thơ./.