Hợp tác với Việt Nam là ưu tiên quan trọng của Nga

Đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên quan trọng của Nga.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, trả lời phỏng vấn Hãng tin Itar-Tass, Đại sứ Nga tại Việt Nam Andrey Kovtun khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam vẫn là một trong những ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á.

Tổng kết về sự phát triển quan hệ Nga - Việt trong năm qua, ông Kovtun nói rằng năm 2013 đánh dấu tốc độ phát triển rất năng động của hợp tác song phương.

Một loạt các cuộc gặp cấp cao đã diễn ra như chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các chuyến thăm của hai bộ trưởng quốc phòng...

Sự kiện trung tâm trong quan hệ song phương của năm nay là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào tháng 11 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại sứ Kovtun khẳng định: "Việc trao đổi ý kiến diễn ra trong khuôn khổ các buổi tiếp xúc này một lần nữa khẳng định tính chất sâu rộng của mối quan hệ hai nước và mong muốn của cả hai bên về tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác song phương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục