HP có thể bị cấm cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho Canada

Hewlett-Packard đang đối mặt với nguy cơ bị đánh bật ra khỏi các thỏa thuận mua sắm của Canada trong vòng 10 năm, liên quan đến phán quyết mới đây của tòa án Mỹ về vụ hối lộ quan chức Nga.
HP có thể bị cấm cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho Canada ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: investorplace.com)

Hewlett-Packard (HP) của Mỹ, một trong những nhà cung cấp trang thiết bị và dịch vụ hàng đầu cho Chính phủ Canada đang đối mặt với nguy cơ bị đánh bật ra khỏi các thỏa thuận mua sắm của chính phủ nước này trong vòng 10 năm, liên quan đến phán quyết mới đây của tòa án Mỹ về vụ hối lộ quan chức Nga.

HP chi nhánh ở Nga đã bị buộc tội hôm 11/9 là đã “vi phạm trắng trợn” Luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, khi dùng tiền mua chuộc các quan chức Chính phủ Nga để giành được một hợp đồng lớn.

Công ty này đã bị phạt 58,7 triệu USD và hợp đồng với Chính phủ Nga đang nằm tại văn phòng công tố viên ở Moskva.

Theo luật mới mà Cơ quan Công tác công và Chính phủ Canada công bố tháng Ba vừa qua, một nhà cung cấp sẽ đối mặt với lệnh cấm tự động trong các hợp đồng chính phủ tương lai nếu nhà cung cấp đó hoặc các chi nhánh trực thuộc có những vi phạm như như hối lộ, kể cả là điều này diễn ra bên ngoài Canada.

Bà Alyson Queen, Chủ nhiệm truyền thông của Bộ trưởng Công tác công và Chính phủ Diane Finley, khẳng định bộ này đang xem xét phán quyết mới đây của tòa án Mỹ liên quan đến HP Nga và đang đánh giá tác động của quyết định này đối với hoạt động hiện tại và trong tương lai của HP Canada.

Chủ tịch Cơ quan Minh bạch Quốc tế Canada Peter Dent cho rằng nếu một tập đoàn có quy mô lớn như HP bị cấm giao dịch với chính phủ liên bang, các nhà thầu lớn khác sẽ chuẩn bị nhận thông báo điều tra.

Không giống như Mỹ và Liên minh châu Âu, Canada không tạo điều kiện cho các công ty vi phạm luật lấy lại sự trong sạch bằng cách sa thải những nhân viên vi phạm.

HP hiện tham gia cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho trụ sở của Cơ quan An ninh Truyền thông của Canada tại Ottawa/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.