Huế phục dựng nguyên vẹn lễ tế Xã tắc

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ phục dựng nguyên vẹn Lễ tế Xã tắc, nghi lễ tế thần đất và thần lúa có từ thời Tiền Lê, tại Đàn Xã tắc ở phường Thuận Hòa vào ngày 24/3 tới.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ phục dựng nguyên vẹn Lễ tế Xã tắc, nghi lễ tế thần đất và thần lúa có từ thời Tiền Lê, tại Đàn Xã tắc ở phường Thuận Hòa vào ngày 24/3 tới.
 
Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết cùng với nhóm chuyên gia của trung tâm đang tập trung nghiên cứu quy mô và phương thức tổ chức lễ tế Xã tắc của triều Nguyễn, khoảng 500 người tham gia lễ tế cũng đang tích cực tập luyện, để có thể tái hiện một cách chính xác hoạt động vắn hóa đặc sắc này.
 
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa tại Huế, lễ tế Xã tắc có từ thời Tiền Lê và được duy trì qua các đời Lý, Trần, Nguyễn, do đích thân nhà vua hoặc một vị đại thần thay mặt nhà vua đứng ra làm chủ lễ. Lễ tế Xã Tắc được tổ chức mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu, với mục tiêu cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
 
Đến năm 1806, nhân dịp quy hoạch lại toàn bộ kinh thành ở bờ Bắc sông Hương, Vua Gia Long đã cho xây dựng Đàn Xã tắc ở khu vực của phường Thuận Hòa ngày nay.
 
Tuy nhiên, từ năm 1945, lễ tế Xã tắc dần bị mai một và Đàn Xã tắc cũng không còn được sử dụng đúng như chức năng vốn có.
 
Để phục vụ cho Festival Huế năm 2008, lễ tế đàn Xã tắc đã được phục dựng lần đầu tiên tại chính Đàn Xã tắc xưa.
 
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ tế Đàn Xã tắc lần 2 này sẽ tái hiện lễ xuất cung và lễ tế tại đàn tế với đầy đủ các nghi tiết truyền thống như lễ Quán tẩy, lễ Thượng hương, lễ Nghinh thần, lễ Điện ngọc bạch, lễ Truyền chúc, lễ Hiến tước, lễ Tứ phúc tộ, Triệt soạn, Tống thần, Tư chúc bạch soạn.
 
“Đây không chỉ là việc phục dựng, bảo tồn một nghi lễ cung đình truyền thống mà còn là sự tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, tôn vinh văn hóa truyền thống của Việt Nam,” ông Hải nói. Dự kiến lễ tế Xã tắc sẽ được tổ chức vào tháng 2 hàng năm.
 
Hiện nay song song với việc trùng tu di tích Đàn Xã tắc, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang tiến hành xây dựng hồ sơ về lễ tế Xã tắc và hoàn tất các thủ tục đề nghị UNESCO công nhận Lễ tế Xã tắc là Di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại./.
 
Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục