Hung thủ vụ "xác nữ giới không đầu" đã sa lưới

Sáng 19/5, Công an Hà Nội đã dẫn giải hung thủ giết người rồi vứt xác lên tầng thượng tòa nhà G4, Trung Yên 1, Cầu Giấy về Hà Nội.
Sáng 19/5, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội đã dẫn giải hung thủ giết người rồi vứt xác lên tầng thượng tòa nhà G4, Trung Yên 1 về Hà Nội.

Nguyễn Đức Nghĩa, 26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng đã giết người rồi vứt xác nạn nhân lên tầng thượng tòa nhà G4, Trung Yên 1 đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Vụ việc xảy ra vào hồi 11h ngày 17/5/2010, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo, bảo vệ tòa nhà G4 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện tại phòng kỹ thuật rác ở tầng 13 có một xác chết là nữ giới, không có phần đầu, không mặc quần áo, đang trong quá trình phân hủy.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị đâm hai nhát ở sau lưng, các đầu ngón tay đều bị gọt vân tay, đã chết khoảng 8-12 ngày.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi ở Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từng là bạn gái của hung thủ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, ngày 18/5 cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Nghĩa, khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận, năm 2003, Nghĩa vào học khóa 41 trường Đại học Ngoại thương, năm 2004 có quen và yêu Linh, năm 2006 hai người chia tay nhau.

Sau đó Nghĩa quen và yêu Y, thường đến nhà Y chơi ở nhà G4, khu đô thị mới Yên Hòa.

Mặc dù đã chia tay nhau nhưng từ cuối năm 2009, Nghĩa và Linh vẫn liên lạc với nhau, Nghĩa đã hai lần đưa Linh đến nhà Y chơi khi Y không có nhà.

Từ ngày 23/4 đến 5/5/2010, Y cùng bà nội về quê và đưa chìa khóa nhờ Nghĩa trông nhà hộ. Khoảng 14h ngày 4/5, Nghĩa đã điện thoại rủ Linh đến nhà Y.

Tại đây, Nghĩa và chị Linh chơi trò chơi trên Internet tại phòng ngủ của Y. Khoảng 21h, Linh nhận được tin nhắn của bạn trai nên Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết Linh.

Khi Linh đang đứng soi gương, Nghĩa đã lấy con dao (loại gọt hoa quả) đâm vào lưng Linh, làm Linh chết tại chỗ. Nghĩa cắt đầu, gọt các ngón tay của Linh, lột quần áo Linh rồi cho vào túi nilon đem vứt xuống sông, mang xác Linh giấu vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13 của tòa nhà.

Nghĩa mang theo con dao gây án và một số tài sản cướp được của Linh gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, xe máy Honda SCR.

Cơ quan chức năng đã thu được tang vật của vụ án tại hiệu cầm đồ ở 524 đường Láng, Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục