Hưng Yên xử phạt nhóm đánh bạc gần 21 năm tù

Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn ở huyện Mỹ Hào.
Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn đối với Nguyễn Văn Tám (41 tuổi), trú tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, và 14 bị cáo khác cùng trú tại huyện Mỹ Hào.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tám 36 tháng tù, Nguyễn Văn Thiệu 21 tháng tù, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Tuấn mỗi bị cáo 18 tháng tù, chín bị cáo còn lại bị phạt từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Khoảng 12 giờ ngày 30/1, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Bắc (anh trai Tám), Nguyễn Văn Cường ở cùng xã Nhân Hòa và Nguyễn Văn Tuấn ở xã Phan Đình Phùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, Cường là người xóc cái.

Sau đó, Nguyễn Văn Thiệu, Đào Thị Lạnh, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Sa, Nguyễn Văn Dương, Hoàng Thị Huyền, Phạm Văn Tuân, Hoàng Văn Vụ, Hoàng Văn Lợi ở xã Nhân Hoà và Nguyễn Khắc Phúc, Phạm Quang Khải ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào đến tham gia đánh bạc, mỗi ván số tiền lưu thông từ 500.000-1.000.000 đồng.

Đám bạc hoạt động đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bị lực lượng công an tỉnh và chính quyền địa phương phát hiện, bắt quả tang 14 người có mặt trong đám bạc.

Nguyễn Văn Cường, Hoàng Văn Lợi, Nguyễn Văn Dương, Hoàng Văn Vụ tham gia đánh bạc đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng vào bắt giữ đám bạc. Nguyễn Văn Dương và Hoàn Văn Vụ sau đó đã ra đầu thú./.

Quang Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục