Hy Lạp bắt giữ bốn nghi can khủng bố người Kurd

Cơ quan chức năng Hy Lạp bắt bốn đối tượng người Kurd trong độ tuổi 25-49, là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc hoạt động khủng bố.
Hy Lạp bắt giữ bốn nghi can khủng bố người Kurd ảnh 1Một tay súng thuộc Ủy ban vì sự bảo vệ người Kurd tại Syria. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Nga ITAR-TASS ngày 12/2 đưa tin cơ quan chức năng Hy Lạp đã bắt giữ bốn đối tượng là công dân Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc hoạt động khủng bố.

Trong cuộc đột kích của cảnh sát Hy Lạp ngày 10/2, bốn đối tượng người Kurd trong độ tuổi 25-49, đã bị bắt tại một căn nhà ở thủ đô Athens.

Sau khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí, thuốc nổ, kíp nổ và những bộ quân phục gắn phù hiệu của Mặt trận Cách mạng giải phóng dân tộc (DHKP-C), nhóm bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Một trong số những vụ khủng bố lớn nhất được cho là do các thành viên của DHKP-C thực hiện là vụ đánh bom liều chết vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.

Theo nguồn tin của cảnh sát Hy Lạp, một trong 4 đối tượng trên cũng đang bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ truy nã vì bị tình nghi hoạt động khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục