Hy Lạp căng thẳng sau vụ trấn áp người biểu tình

Khoảng 5.000 người đã kéo tới khu vực trước tòa nhà Quốc hội Hy Lạp tại Athens, phản đối hành động trấn áp biểu tình của cảnh sát.
Các vụ đụng độ giữa cảnh sát Hy Lạp và người biểu tình ở thủ đô Athens để phảnđối các biện pháp khắc khổ của chính phủ, dẫn tới hàng chục người bị thương,trong đó có một người bị thương nặng, đang khiến tình hình trở nên phức tạp.

Ngày 12/5, khoảng 5.000 người đã kéo tới khu vực trước tòa nhà Quốc hội HyLạp tại Athens, phản đối hành động trấn áp biểu tình của cảnh sát.

Căng thẳng bùng phát sau khi một đoạn băng ghi lại hình ảnh cảnh sát dùngdùi cui đánh, thậm chí đá vào người biểu tình trong cuộc đụng độ ngày 11/5, đượcphát tán trên Internet.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Hy Lạp, Phó Thủ tướng Theodore Pangaloskhẳng định hành động "quá tay" của cảnh sát đối với người biểu tình là "khôngthể chấp nhận" được, và cam kết sẽ tiến hành điều tra đầy đủ về vụ việc trên.Hiện đã có bốn cảnh sát bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Người phát ngôn của chính phủ cũng bày tỏ đáng tiếc về vụ việc trên, vàkêu gọi mọi người bình tĩnh trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những khókhăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Athanassios Kokalakis cũng thừanhận một số sỹ quan cảnh sát đã có hành động "quá tay" trong khi làm nhiệm vụ,đồng thời cho biết sẽ điều tra và giải quyết thấu đáo từng trường hợp.

Trước đó, ngày 11/5, khoảng 20.000 người tuần hành qua nhiều đường phố tạithủ đô Hy Lạp phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ. Đụng độ xảy ra khi mộtnhóm người biểu tình quá khích đã ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát, buộccảnh sát phải dùng vũ khí và hơi cay giải tán đám đông.

Tuy nhiên, những biện pháp an ninh nhằm ổn định tình hình được cho là quámức cho phép, do cảnh sát đã dùng chuôi của dùi cui bằng kim loại thay vì dùngđầu bằng cao su để đánh một số người biểu tình. Ít nhất 24 người biểu tình và 15cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ.

Liên quan đến tình hình kinh tế Hy Lạp, ngày 11/5, Ủy viên phụ trách cácvấn đề kinh tế và tiền tệ của Liên minh châu Âu (EU), Olli Rehn, cảnh báo việctái cơ cấu khối nợ khổng lồ của Hy Lạp có thể gây ra những hậu quả khó lường đốivới bản thân nước này cũng như toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu(Eurozone).

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại về khả năng EU sẽ ra taycứu Hy Lạp lần thứ hai, ông Rehn nhận định phần lớn hệ thống ngân hàng nước nàycó thể bị vỡ nợ nếu tiến hành tái cơ cấu nợ.

Thêm vào đó, việc tái cơ cấu nợ cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng vàviệc làm, đồng thời sẽ buộc Hy Lạp phải đứng ngoài các thị trường trái phiếuquốc tế trong một thời gian dài. Kinh tế nước này suy giảm 4,5% trong năm ngoái,còn tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức kỷ lục 15,1% trong tháng MỘt vừa qua.

Ông Rehn cho biết quyết định về việc Hy Lạp cần có thêm một gói cứu trợnữa hay không sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Ông cho rằng việc thảo luận vềcác bước đi tiếp theo sẽ phải chờ cho đến khi các kiểm toán viên của EU, QuỹTiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hoàn tất việc xemxét tình hình tài chính của Hy Lạp.

Theo nhận định của giới phân tích những ngày gần đây, Hy Lạp cần thêmkhoản hỗ trợ 60 tỷ euro trong hai năm tới để trả nợ và cũng cần tái cơ cấu 340tỷ euro nợ công.

Một phái đoàn thanh tra của EU và IMF ngày 11/5 đã tới Hy Lạp để cân nhắcviệc có cấp thêm khoản cứu trợ thứ năm trị giá 12 tỷ euro trong gói cứu trợ 110tỷ euro cho Athens hay không, trong khi nước này có 13,7 tỷ euro nợ phải thanhtoán ngay lập tức.

Ngoài ra, phái đoàn này cũng bàn đến việc điều chỉnh các điều khoản chovay hay sẽ tăng viện trợ để tránh cho Hy Lạp khỏi việc phải tái cơ cấu nợ. Quyếtđịnh được đưa ra sẽ phụ thuộc vào những đánh giá về tiến triển của Hy Lạp trongthực hiện các mục tiêu cắt giảm chi tiêu cũng như tư nhân hóa các tài sản nhànước.

Vấn đề cứu trợ Hy Lạp và hai nước thành viên khu vực đồng euro khác làIreland và Bồ Đào Nha sẽ là tâm điểm cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khuvực diễn ra vào tuần tới tại Brussels (Bỉ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Kyiv Independent)

Ukraine tăng nguồn cung UAV cáp quang cho quân đội

Ukraine cho biết phần lớn các đơn vị sử dụng UAV đang được trang bị số lượng tối thiểu UAV cáp quang, và đến cuối mùa Hè sẽ có thể đạt được thế cân bằng với đối phương tại một số khu vực tiền tuyến.