Hy Lạp chặn hơn 150.000 người xâm nhập bất hợp pháp

Ngày 4/9, Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp Notis Mitarachi cho biết nước này đã chặn hơn 150.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại biên giới trên biển và trên đất liền từ đầu năm 2022.
Hy Lạp chặn hơn 150.000 người xâm nhập bất hợp pháp ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp Notis Mitarachi cho biết nước này đã chặn hơn 150.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại biên giới trên biển và trên đất liền từ đầu năm 2022.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Eleftheros Typos, Bộ trưởng Mitarachi cho biết từ đầu năm nay, lực lượng chức năng đã chặn 154.102 người di cư bất hợp pháp, trong đó riêng tháng 8 có khoảng 50.000 người tìm cách xâm nhập.

[3 người thiệt mạng, 45 người được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha]

Kiểm soát biên giới là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hy Lạp hiện nay. Tháng trước, chính phủ công bố các kế hoạch kéo dài thêm 80 km bức tường dọc biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ (hiện dài 40 km) đoạn ven sông Evros nhằm ngăn chặn người di cư. Hy Lạp cũng sẽ lắp đặt các camera cảm biến nhiệt và triển khai thêm 250 lính gác.

Hy Lạp là quốc gia mà nhiều người di cư từ châu Phi và Trung Đông tìm đến để tiếp tục xâm nhập Liên minh châu Âu (EU) với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hàng nghìn người từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bất chấp nguy hiểm tìm cách vượt sông Evros và vượt Biển Aegean để đến quốc gia cửa ngõ châu Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục