3 người thiệt mạng, 45 người được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết các nhân viên cứu hộ được phái đi cứu một chiếc tàu gặp nạn ngoài khơi hòn đảo này và đã tiếp cận được chiếc tàu trước nửa đêm.
3 người thiệt mạng, 45 người được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha ảnh 1Người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha ngày 15/8 đã tìm thấy 3 người di cư đã tử vong và 45 người còn sống sót trên một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Fuerteventura thuộc quần đảo Canary. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết các nhân viên cứu hộ được phái đi cứu một chiếc tàu gặp nạn ngoài khơi hòn đảo này và đã tiếp cận được chiếc tàu trước nửa đêm.

Họ tìm thấy 45 người sống sót gồm 42 đàn ông, 2 phụ nữ và 1 trẻ em cùng 3 thi thể. Toàn bộ những người được cứu là người Maroc, ngoại trừ 1 người đàn ông ở vùng Hạ Sahara châu Phi. Cơ quan cứu hộ 112 cho biết 5 người trong tình trạng nghiêm trọng và 6 người đã được đưa vào bệnh viện. 

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong 7 tháng đầu năm 2022, có 9.589 người di cư sống sót trong chuyển đi biển cực kỳ nguy hiểm từ vùng bờ biển châu Phi đến các quần đảo Canary trên Đại Tây Dương, so với 7.531 người 1 năm trước. 

Trong cùng thời gian này, số người vượt biển đến quần đảo Balearic giảm xuống 5.284 người từ 7.292 người 1 năm trước.

[Số người di cư đến Liên minh châu Âu tăng mạnh trong 7 tháng qua]

Số lượng người di cư gia tăng kể từ cuối năm 2019 sau khi các cuộc tuần tra dọc bờ biển miền Nam châu Âu làm giảm mạnh các chuyến vượt biển Địa Trung Hải.

Ở đoạn ngắn nhất, tuyến đường từ bờ biển Maroc dài khoảng 100 km, tuy nhiên người di cư thường đến từ một khoảng cách xa hơn nhiều, với khoảng cách từ Mauritania hơn 1.000 km theo đường chim bay.

Tuyến đường Đại Tây Dương có tiếng nguy hiểm vì dòng chảy mạnh, với người di cư thường đi trên những chiếc thuyền ọp ẹp quá tải, không an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục