Hy Lạp khởi công trạm LNG nổi, cung cấp khí đốt cho châu Âu

Thủ tướng Hy Lạp đã khẳng định vai trò của dự án mới trong việc đảm bảo nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh khu vực này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế nguồn cung từ Nga.
Hy Lạp khởi công trạm LNG nổi, cung cấp khí đốt cho châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Hy Lạp ngày 3/5 đã khởi công xây dựng trạm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi tại thành phố cảng Alexadroupolis, Đông Bắc nước này, trong nỗ lực cải thiện nguồn cung khí đốt khu vực Đông Nam châu Âu cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Hy Lạp đã khẳng định vai trò của dự án mới trong việc đảm bảo nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh khu vực này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế nguồn cung từ Nga.

Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo các nước Hy Lạp, Bulgaria, Serbia, Cộng hòa Bắc Macedonia cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

[EU tìm cách điều phối chiến lược khí đốt đối phó với nguồn cung bị cắt]

Dự án trạm khí đốt tự nhiên hóa lòng mới được xây dựng với chi phí 360 triệu euro, gồm một kho nổi chứa và tái hóa khí, được neo cách cảng Alexandroupolis khoảng 18km và chuyển khí đốt vào đất liền qua đường ống dài 28km. Trạm có thể lưu trữ 153.500 m3 và tái chế 5,5 tỉ m3 LNG mỗi năm.

Dự kiến, trạm LNG ở Alexadroupolis sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục