Hy Lạp lại đình công phản đối sa thải nhân công

Hy Lạp sẽ lại đình công phản đối sa thải nhân công

Liên hiệp công đoàn khu vực công Hy Lạp tổ chức đình công hai ngày nhằm phản đối kế hoạch sa thải hàng loạt công nhân viên chức.
Liên hiệp công đoàn khu vực công của Hy Lạp ngày 1/8 tổ chức cuộc đình công kéo dài hai ngày (1-2/8) nhằm phản đối kế hoạch sa thải hàng loạt công nhân viên chức sắp tới.

Theo các nhà tổ chức, hành động phản kháng này là nhằm phản đối chính sách hà khắc của chính quyền sa thải một cách bất hợp pháp và vi hiến hàng nghìn nhân công Hy Lạp.

Chính phủ Hy Lạp buộc phải thực hiện kế hoạch sa thải nhân công nói trên nhằm đáp ứng những điều khoản thỏa thuận với "bộ ba" chủ nợ quốc tế, gồm Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), để đổi lấy các gói cứu trợ chống khủng hoảng.

[IMF đã thông qua giải ngân 2,29 tỷ USD cho Hy Lạp]


Theo kế hoạch, cuộc đình công bắt đầu lúc 11 giờ (giờ địa phương) ngày 1/8 và kéo dài cho đến cuối ngày, trong khi một cuộc míttinh được tổ chức tại quảng trường trung tâm Klatmonas và diễu hành tới trụ sở Bộ Tài chính Hy Lạp.

Ngày 2/8, cuộc đình công diễn ra trong 24 giờ tại khu vực Attika ở thủ đô Athens và míttinh bên ngoài trụ sở Bộ Cải cách Hành chính và Chính phủ điện tử Hy Lạp.

Hy Lạp buộc phải thực hiện một loạt cải cách sâu rộng trong 4 năm qua để đổi lấy các gói cứu trợ trị giá khoảng 240 tỷ euro trong quỹ cứu trợ chống khủng hoảng do EU và IMF lập ra.

Những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" như cắt giảm lương hưu, tiền lương và việc làm... đã tác động mạnh tới Hy Lạp, khơi mào cho các cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối lớn trên toàn quốc.

Với 6 năm liên tục chìm trong suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục 27%, Hy Lạp được cho là sẽ không thể đạt tăng trưởng trước năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục