Tổng Thư ký LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết để năm 2024 trở thành năm của “tái xây dựng niềm tin và hy vọng” sau khi thế giới trải qua năm 2023 đau thương, bạo lực và bất ổn.
Phát biểu trước các thành viên Ủy ban Olympic quốc tế tại phiên họp ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Tổng Giám đốc WHO cho rằng thế giới cần Thế vận hội lúc này "như một sự kiện của hy vọng.”
Ông Lee Kee-heung, người cũng là Ủy viên Ủy ban Thế vận hội Quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng cánh cửa đón Triều Tiên tham gia Olympic Tokyo 2020 sẽ được mở cho đến ngày 5/7.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên vừa qua đã đem lại hy vọng cho hơn 80 triệu người dân trên Bán đảo Triều Tiên.
Chỉ còn 7 ngày nữa vòng chung kết EURO 2016 bắt đầu. Điều gì giúp người hâm mộ hy vọng, rằng không ai cản được đội Đức? Điều gì làm họ còn phải lo lắng?
“Make up your life” – trang điểm cho người bị ung thư vú là một chương trình ý nghĩa nhằm thắp lên niềm hy vọng vào cuộc sống, xua tan nỗi mặc cảm ngoại hình của các nữ bệnh nhân.
Sức hấp dẫn của Olympic Việt Nam với ngôi sao nổi tiếng nhất là Công Phượng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ, trong đó có cả một “fan” nhí đặc biệt.
Tuyển Việt Nam dẫn đầu bởi trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung và huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã có chuyến viếng thăm tượng đài Bắc Sơn và thắp hương ở nhà Đại tướng.
Theo nhận xét của Tổng Biên tập tờ Sport, việc Luis Enrique nắm băng ghế chỉ đạo của Barcelona đã tạo ra một sự đổi mới mang tính cách mạng trong đội bóng áo đỏ-xanh.
Bốn năm sau kỳ World Cup đáng quên ở Nam Phi, Cameroon trở lại World Cup 2014 với quyết tâm tìm lại niềm kiêu hãnh trong quá khứ và chuộc lỗi với người hâm mộ.
Diễn biến kinh tế trong những tháng đầu năm cho thấy đã có những chuyển biến mới. Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2013 ước tính tăng 4,89% so với mức 4,75% cùng kỳ năm 2012.
Giới chuyên gia cho rằng đây có thể coi là tín hiệu khả quan để mục tiêu trưởng kinh tế 2013 có thể cao hơn năm 2012. Tuy nhiên để thành công, nền kinh tế phải khẩn trương khắc phục các điểm "nghẽn" về nợ xấu, hàng tồn kho, bất động sản, hạ lãi suất, tiếp tục cắt giảm, giãn hoãn các khoản phải nộp ngân sách…
Sau 18 hội nghị được coi là gây nhiều thất vọng từ khi khủng hoảng nợ công bắt đầu vì không đưa ra được những giải pháp thật căn cơ, các nhà lãnh đạo châu Âu vừa nhóm họp tại Brussels đã hoạch định một loạt biện pháp ngắn hạn và dài hạn phần nào lấy lại được lòng tin của các nhà đầu tư.
Điểm đáng chú ý nhất là dù được coi là đã nhượng bộ trước sức ép từ Tây Ban Nha và Italy nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đạt được điều mà Đức kiên trì theo đuổi là phải kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính các nước trong khu vực eurozone.