Ibero-America yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận Cuba

Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần thứ 19 yêu cầu Mỹ dỡ bỏ bao vây, cấm vận kinh tế chống Cuba.
Ngày 1/12, bế mạc tại Bồ Đào Nha, Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Ibero-America) lần thứ 19 đã thông qua tuyên bố yêu cầu Mỹ dỡ bỏ bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại chống Cuba.

Tuyên bố khẳng định lệnh cấm vận chống Cuba do Mỹ đơn phương áp đặt đi ngược lại nguyên tắc tự do trao đổi thương mại giữa các nước, ảnh hưởng tới sự phát triển của một quốc gia và điều này không thể chấp nhận được.

Hội nghị phản đối những đạo luật và quy định chống lại luật pháp quốc tế, như luật Helms-Burton, và yêu cầu Chính phủ Mỹ chấm dứt việc thực hiện chính sách này. Lãnh đạo các nước cũng hối thúc Mỹ thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về dỡ bỏ cấm vận chống Cuba.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại Colombia, đồng thời nêu rõ điều này đe dọa hòa bình, ổn định và chủ quyền của tất cả các nước Mỹ Latinh, đặc biệt là Venezuela.

Ông Rodriguez cho rằng Mỹ cần rút khỏi các căn cứ quân sự tại Mỹ Latinh và đóng cửa căn cứ tại Guantanamo, Cuba.

Ngoại trưởng Cuba cũng phản đối cuộc bầu cử do Chính phủ tiếm quyền Honduras tiến hành bất hợp pháp hôm 29/11 vừa qua và kêu gọi các nước tẩy chay kết quả bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục