IBM nâng dự báo triển vọng lợi nhuận năm 2010

IBM nâng dự báo triển vọng lợi nhuận của hãng trong 2010, sau khi công bố lãi cao hơn dự kiến với mức tăng 9% quý cuối năm ngoái.
IBM vừa nâng dự báo triển vọng lợi nhuận của hãng trong năm 2010, sau khi công bố lãi cao hơn dự kiến với mức tăng 9% trong quý cuối năm ngoái, đạt 4,8 tỷ USD (tương đương với 3,59 USD/cổ phiếu), nhờ cắt giảm chi phí hoạt động và chuyển từ sản xuất phần cứng sang dịch vụ cũng như kinh doanh phần mềm.

IBM dự kiến đạt lợi nhuận ít nhất là 11 USD/cổ phiếu trong năm 2010, cao hơn mục tiêu đề ra trước đây là 10-11 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, cổ phiếu của IBM vẫn giảm 2% vì thông báo tích cực trên không khuyến khích được các nhà đầu tư đổ tiền thêm vào cổ phiếu của hãng, sau khi cổ phiếu này đã tăng gần 60% trong năm qua.

Một số nhà phân tích cho rằng IBM luôn đặt mục tiêu quá nhiều tham vọng và điều đó khiến hãng dịch vụ công nghệ hàng đầu thế giới này không đạt được mục tiêu đặt ra kể từ năm 2005 đến nay.

Tuy nhiên, theo ông Ted Parrish, đồng quản lý Quỹ chứng khoán Henssler, triển vọng dài hạn của IBM rất sáng sủa và mục tiêu trên không phải là quá sức, cho dù cổ phiếu của hãng không thể tăng mạnh như năm 2009.

Mặc dù kết quả hoạt động quý IV/09 của IBM không đủ sức thúc đẩy thị trường chứng khoán Phố Wall, song có một điều chắc chắn rằng chi tiêu của doanh nghiệp cho công nghệ đang hồi phục, chỉ một vài ngày sau khi Intel Corp công bố kết quả hoạt động vượt dự kiến.

IBM hiện là công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp dịch vụ ngoại biên về công nghệ, tự động hóa và hỗ trợ kỹ thuật.

Những hợp đồng loại này không chỉ giúp IBM tăng lợi nhuận mà còn bảo vệ hãng trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục