IMF: Châu Á đang dẫn dắt thế giới thoát suy thoái

IMF khẳng định châu Á đang dẫn dắt thế giới thoát khỏi suy thoái kinh tế hiện nay song cần phải thích nghi với một "thế giới mới".
Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 29/10 khẳng định châu Á đang dẫn dắt thế giới thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế hiện nay song cần phải thích nghi với một "thế giới mới", nơi nhu cầu tại các thị trường chủ chốt ở phương Tây giảm đi.

IMF dự báo khu vực này sẽ "phục hồi ấn tượng" với tốc độ tăng trưởng lên tới 5,75% trong năm 2010, tăng 3% so với mức dự báo 2,75% của năm nay.

Theo IMF, mặc dù ban đầu sản lượng hàng hóa của hầu hết các nước châu Á bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các nước nằm ở "tâm" của cuộc khủng hoảng, hiện nay châu Á đang đóng vai trò đầu tàu đưa thế giới thoát khỏi suy thoái.

IMF cũng tái khẳng định dự báo của họ rằng mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc sẽ đạt 8,5% trong năm 2009 và 9% trong năm tới. Trong khi đó, nền kinh tế đang chao đảo của Nhật Bản sẽ suy giảm 5,5% trong năm nay trước khi phục hồi đôi chút với mức tăng trưởng 1,75% vào năm 2010.

Theo IMF, mức tiêu dùng của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) có thể sẽ thấp trong một thời gian, dẫn đến việc hạn chế nhu cầu xuất khẩu của châu Á và kìm hãm tốc độ tăng trưởng ở châu lục này dưới mức trung bình 6,6% trong thập kỷ qua.

Vì vậy, châu Á cần phải thích nghi với một "thế giới mới", nơi nhu cầu nhập khẩu của các nước G-7 giảm sút, đồng thời phải tái cân bằng các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu theo hướng để nhu cầu nội địa giữ vai trò lớn hơn trong thúc đẩy tăng trưởng.

Báo cáo của IMF nêu rõ: "Cuối cùng, châu Á cần phải sẵn sàng chấp nhận các khoản thặng dư tài khoản vãng lai nhỏ hơn cùng với chính sách quản lý tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn".

Bên cạnh đó, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, ông Anoop Singh, cảnh báo việc một số nền kinh tế khu vực vội vàng rút lại các biện pháp kích thích kinh tế là một điều nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục