Trước đó, phát biểu ngày 11/11 trước khi lên đường tham dự Hội nghị cấp caoDiễn đàn Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Hawaii, Mỹ, Thủ tướng NhậtBản Yoshihiko Noda thông báo ông sẽ thảo luận với các nước liên quan về việctham gia các cuộc đàm phán TPP.
Động thái này sẽ tạo thêm sức nặng cho sáng kiến kinh tế khu vực này, đồngthời góp phần vào công cuộc chấn hưng kinh tế Nhật Bản sau thảm họa kép động đấtvà sóng thần hồi tháng Ba.
Đánh giá về quyết định của trên của Thủ tướng Noda, bà Lagarde cho biết: "Đâysẽ là sự đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của Nhật Bảntrong tương lai."
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng giám đốc IMF cũng có các cuộc hội đàm vớiBộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi, Bộ trưởng Dịch vụ tài chính ShozaburoJimi và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau các cuộc hội đàm, bà Lagarde nhấn mạnh Tokyocần ưu tiên thực hiện một kế hoạch trung hạn kiên quyết để giảm số nợ công khổnglồ hiện nay của Nhật Bản.
Nợ công của Nhật Bản hiện nằm trong số những nước có nợ công lớn nhất thếgiới, chiếm tới hơn 200% GDP. Mức nợ này được cho là kết quả của nhiều năm ápdụng các biện pháp của chính phủ bơm tiền kích thích tăng trưởng nhưng khônggiúp ngăn được sự suy yếu kéo dài của nền kinh tế.
Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc, bà Lagarde đã cảnh báo kinh tế toàncầu sẽ đối mặt với một thập kỷ tăng trưởng thấp hoặc thậm chí không tăng trưởng,đồng thời kêu gọi các nền kinh tế châu Á cần thận trọng trước nguy cơ suygiảm./.