TPP ban đầu được ký kết vào tháng 2/2016 bởi 12 quốc gia bao gồm Nhật Bản và Mỹ, nhưng chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp định này vào năm 2017
Vào ngày 23/5, Tổng thống Joe Biden công bố một hiệp ước mới là Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), với sự tham gia của 13 quốc gia.
Mặc dù có thể sẽ tuyên bố ủng hộ sáng kiến kinh tế IPEF của Mỹ nhưng chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio vẫn nuôi hy vọng đưa Washington quay trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết sẽ tận dụng nhiều cơ hội, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Joe Biden, và sẽ "tiếp tục kiên nhẫn tìm cách để Mỹ quay trở lại với TPP."
Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam Ki thông báo về việc xin gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong cuộc họp các bộ trưởng nội các bàn về các vấn đề kinh tế đối ngoại, ngày 13/12.
Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm trong khi Australia là nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để xây dựng một khuôn khổ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo sáng kiến của Tổng thống Joe Biden.
Hiện nay, có ba nền kinh tế đã nộp đơn xin gia nhập hiệp định này, đó là Vương quốc Anh sau tròn một năm rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Tạp chí Thế giới đương đại số 7/2021 của Trung Quốc đăng bài viết của tác giả Đằng Kiến Quần, Tổng thư ký, Trung tâm Nghiên cứu quan hệ quốc tế về triển vọng cạnh tranh chiến lược của Mỹ-Trung.
Để tái khẳng vai trò lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tăng cường cam kết đối với các hiệp định thương mại song phương và đa phương tham vọng hơn.
Sau những bất ổn trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, một số nhà quan sát nước ngoài hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden sẽ "cài đặt lại" chính sách ngoại giao của Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cho biết chắc chắn sẽ cân nhắc việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Trang mạng marketwatch.com đăng bài phân tích một số quan điểm khác nhau của Tổng thống Trump và ứng cử viên Biden về những vấn đề thương mại quan trọng.
Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với 7 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ, trong đó có lúa mỳ, lúa mạch... Đổi lại, Mỹ giảm thuế nhập khẩu đối với 40 triệu USD hàng nông sản của Nhật.
Thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ ba thế giới là Mỹ và Nhật Bản phần nào phát đi tín hiệu tích cực về xu hướng tăng cường mạnh mẽ thương mại song phương cùng có lợi.
Đài NHK và hàng loạt nhật báo của Nhật đưa tin các quan chức hai bên đã nhất trí rằng Nhật Bản sẽ đánh thuế nông sản Mỹ ở mức tương đương với các thành viên Hiệp định TPP.
Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc giảm xuống còn 9,3 tỷ USD vào năm ngoái. Có vẻ như sự bế tắc này còn kéo dài lâu hơn nữa trong khi Nhật Bản là thị trường lớn hơn cho nông sản xuất khẩu của Mỹ.
Chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến lần đầu tiên tại Diễn đàn APEC cuối năm 2017, song vẫn chỉ là một ý tưởng trong gần 18 tháng.