IMF: Nhật Bản có thể giảm phát hết năm 2011

IMF nhận định Nhật Bản có thể phải đối mặt với tình trạng giảm phát từ nay đến hết năm 2011 trong khi nỗ lực vượt qua cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.
Trong báo cáo công bố ngày 15/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định Nhật Bản có thể phải đối mặt với tình trạng giảm phát từ nay đến hết năm 2011 trong khi nỗ lực vượt qua cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng hiện nay.

Báo cáo dự kiến giá tiêu dùng ở Nhật Bản sẽ giảm 1,1% trong năm nay, tiếp tục hạ xuống còn 0,8% trong năm 2010 và 0,4% vào năm 2011.

Theo đánh giá của IMF, triển vọng của nền kinh tế Nhật Bản "hết sức bấp bênh", có thể sẽ bắt đầu phục hồi ổn định vào năm 2010, song vẫn tồn tại những nguy cơ xuất phát từ thị trường lao động giảm sút, tài chính khó khăn và tăng trưởng toàn cầu không chắc chắn.

Để hạn chế nguy cơ, Nhật Bản cần phải tiếp tục đẩy mạnh hệ thống tài chính, đặc biệt tăng vốn cũng như khả năng lợi nhuận của các ngân hàng, đồng thời giảm thiểu những rủi ro trong việc nắm giữ tài sản cầm cố. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng cần khuyến khích tái cơ cấu các công ty nhằm giúp nền kinh tế có thể điều chỉnh phù hợp với tình trạng suy thoái hiện nay.

Một tuần trước đây, IMF dự báo kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm 2010 sau khi giảm 0,6% năm nay. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng dự báo mức tăng trưởng 1% trong tài khoá 2010, so với mức giảm 3,4% trong tài khóa 2009.

Thống đốc BOJ Masaaki Shirakawa nhận định: "Mặc dù tình hình kinh tế và tài chính hiện nay vẫn khó khăn song đã có những dấu hiệu rõ ràng của sự phục hồi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục