Indonesia: ASITA kêu gọi thành lập bộ độc lập cho du lịch

Indonesia: ASITA kêu gọi thành lập bộ độc lập cho ngành du lịch

Hiệp hội Lữ hành và Du lịch Indonesia vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này thành lập một Bộ độc lập cho ngành du lịch trên cơ sở phân tách Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo hiện nay.
Indonesia: ASITA kêu gọi thành lập bộ độc lập cho ngành du lịch ảnh 1Quần đảo Raja Ampat của Indonesia.(Nguồn: asiapict.com)

ASITA - Hiệp hội Lữ hành và Du lịch Indonesia, vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này thành lập một bộ độc lập cho ngành du lịch trên cơ sở phân tách Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo hiện nay.

Tuyên bố nêu rõ tiềm năng to lớn cũng như sự đóng góp vào nền kinh tế quốc dân và đảm bảo an sinh xã hội của ngành du lịch, đòi hỏi một sự quản lý, quan tâm đầy đủ và hiệu quả hơn để phát triển "ngành công nghiệp không khói" ở đất nước Vạn Đảo.

Quan chức cấp cao ASITA Solahuddin Nasution nhấn mạnh rằng chính phủ mới cần quan tâm và dành ưu tiên nhiều hơn nữa cho ngành du lịch để có thể tăng nguồn thu cho đất nước, và điều này Indonesia có thể học hỏi từ các nước láng giềng như Malaysia, Thái Lan, Singapore và một số nước Đông Nam Á khác. Ngành du lịch của các nước này đạt kết quả tốt hơn so với Indonesia do có được sự quan tâm, quản lý tập trung hơn thông qua Bộ Du lịch.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu Indonesia, Wahyu Ario Pratomo cũng cho rằng chính phủ cần coi du lịch là một ngành quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và thực hiện quan điểm này để lựa chọn một nhà chuyên môn thực sự hiểu du lịch và biết tiếp thị du lịch với thế giới giữ chức Bộ trưởng Du lịch trong nội các mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục