Indonesia công bố lộ trình tăng thuế nhằm kiểm soát tiêu thụ thuốc lá

Hiện Indonesia đứng đầu thế giới về tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá, ở mức 71,3% trong khi tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá ở nước này là 37,6%, cao thứ năm thế giới.
Indonesia công bố lộ trình tăng thuế nhằm kiểm soát tiêu thụ thuốc lá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Good Sports)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết chính sách tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá (CHT) của chính phủ nước này sẽ tự động đẩy giá thuốc lá lên cao, qua đó giúp kiểm soát tiêu thụ mặt hàng này.

Ngày 12/12, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban XI (giám sát các lĩnh vực tài chính, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng) thuộc Hạ viện, bà Sri Mulyani nhấn mạnh: “Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ tài chính để kiểm soát tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng rằng loại thuế này sẽ làm tăng giá, qua đó làm giảm số lượng người hút thuốc lá."

[Thuốc lá và rượu là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư trên toàn cầu]

Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết hiện Indonesia đứng đầu thế giới về tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá, ở mức 71,3%. Trong khi đó, tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá ở nước này là 37,6%, cao thứ năm thế giới.

Bà Sri Mulyani thông báo rằng Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thêm 10% vào năm 2023 và 2024 đối với thuốc lá cuốn tay (SKT), với mức tăng tối đa được giới hạn ở mức 5% mỗi năm.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại thuốc lá điện (REL) thêm 15% và các sản phẩm thuốc lá khác (HPTL) thêm 6% mỗi năm trong vòng 5 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục