Indonesia đứng thứ 3 châu Á về số người nghiện thuốc lá

Indonesia hiện đứng thứ ba ở châu Á về số người nghiện thuốc lá và điều đáng lo ngại là tình trạng nghiện thuốc đang lan nhanh trong giới trẻ ở độ tuổi từ 12-18.

Indonesia hiện đứng thứ ba ở châu Á về số người nghiện thuốc lá và điều đáng lo ngại là tình trạng nghiện thuốc đang lan nhanh trong giới trẻ ở độ tuổi từ 12-18.

Số liệu thống kê do Trường Đại học Indonesia (UI) công bố cho thấy chỉ riêng ở thủ đô Jakarta đã có khoảng 3 triệu người "nghiền" thuốc lá, chiếm 35% số dân thành phố. Trung bình mỗi ngày ở Indonesia có trên 1.170 người chết vì các bệnh liên quan tới hút thuốc lá, như ung thư phổi, rối loạn tim mạch.

Theo Bệnh viện Persahabatan, có 25,3% trong số 577 ca ung thư phổi điều trị tại bệnh viện này trong năm 2007 là những người nghiện thuốc lá.

Indonesia đã ban hành qui định về cấm hút thuốc lá tại một số nơi công cộng như trung tâm y tế, trường học, hội trường và sân thể thao từ năm 2005. Người vi phạm có thể bị phạt tù mức cao nhất là 6 tháng và phạt tiền 50 triệu rupia.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, do các biện pháp tuyên truyền và kiểm soát không hữu hiệu nên nhiều người vẫn vi phạm và thậm chí không biết đến qui định này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục