Indonesia duy trì lệnh khẩn tại khu vực núi lửa

Tính đến ngày 19/11, số nạn nhân thiệt mạng do các đợt phun trào của núi lửa Merapi tại tỉnh Trung Java đã lên tới 275 người.
Tính đến ngày 19/11, số nạn nhân thiệt mạng do các đợt phun trào của núi lửa Merapi tại tỉnh Trung Java đã lên tới 275 người.

Con số này có thể còn tăng vì các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể bỏng nặng, không thể nhận dạng được.

Chính phủ nước này sẽ duy trì lệnh ứng phó khẩn cấp tại khu vực núi lửa Merapi cho đến ngày 24/11.

Tại hội thảo bàn về "Chương trình phục hồi sau núi lửa phun trào cho Yogyakarta" được tổ chức tại thành phố Yogyakarta - nơi có núi lửa Merapi, ông Sri Purnomo, Chủ tịch huyện Sleman cho biết những đợt phun trào, trong đó nghiêm trọng nhất là các đợt phun trào tối 26/10 và đêm 5/11, đã gây tổn thất rất nghiêm trọng về người và tài sản cho các địa phương quanh vùng.

Tổn thất kinh tế của huyện Sleman ước tính lên tới 3.400 tỷ rupiah (Rp), đất canh tác và rừng hoàn toàn bị phá hủy, các ngành kinh tế như du lịch, nông nghiệp,... đều bị tổn thất.

Các huyện khác thuộc cả hai tỉnh Yogyakarta và Trung Java cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Tại Yogyakarta, lượng khách du lịch ước tính giảm 58.300 người, gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch địa phương.

Một số nhà kinh tế học Indonesia nhận định tổng thiệt hại từ sự "tỉnh giấc" của Merapi có thể lên tới 5.000 tỷ Rp và phải mất từ 3 đến 5 năm mới có thể phục hồi cuộc sống cho người dân các vùng bị ảnh hưởng.

Vào lúc cao điểm, hơn 367.500 người dân đã phải sơ tán đến 639 khu lều lán thuộc hai tỉnh Yogyakarta và Trung Java.

Mặc dù chính quyền huy động cả cảnh sát và quân đội tham gia cứu trợ, giữ gìn trật tự song nhiều vấn đề liên quan tới vệ sinh công cộng vẫn phát sinh do lượng người sơ tán quá lớn.
 
Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Indonesia, ông Salim Segaf Al-Jufri cho biết tùy theo tình hình, chính phủ nước này sẽ quyết định kéo dài hoặc chấm dứt lệnh ứng phó khẩn cấp tại khu vực núi lửa Merapi.

Ông Salim khẳng định chính phủ cũng sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực và chăn mền cho người dân vùng thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục