Indonesia giảm dự báo tăng trưởng 2014 xuống 5,1%

Ngân hàng Trung ương Indonesia tiếp tục giảm dự báo tăng trưởng năm 2014 từ 5,5-5,9% xuống 5,1-5,5% do sự suy giảm trong xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Indonesia giảm dự báo tăng trưởng 2014 xuống 5,1% ảnh 1Việc Indonesia cấm xuất khẩu quặng khoáng sản thô cũng ảnh hưởng tới mức tăng trưởng của nền kinh tế nước này. (Nguồn: benlineagencies.com)

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa tiếp tục giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này năm 2014, từ 5,5-5,9% xuống 5,1-5,5% do sự suy giảm trong xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ, đặc biệt là khoáng sản, các sản phẩm khai mỏ và than đá.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp của BI ngày 8/5 bàn về chính sách tiền tệ, Thống đốc Agus Martowardojo nói rằng sự suy giảm trong xuất khẩu đã thể hiện rõ qua việc tăng trưởng kinh tế quý 1/2014 chỉ đứng ở mức 5,21%, chủ yếu vì ba lý do là nhu cầu từ Trung Quốc giảm, giá hàng hóa toàn cầu thấp và tác động của Luật Khoáng sản mới theo đó xuất khẩu quặng khoáng sản thô bị cấm bắt đầu từ đầu năm nay.

Trong một động thái liên quan, Phó Thống đốc BI Perry Warjiyo cho biết thêm rằng BI cũng đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 7,5%, được áp dụng từ tháng 11/2013, nhằm đảm bảo cân bằng giữa hai mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Dự trữ ngoại tệ của Indonesia đã tăng hơn 3 tỷ USD, từ 102,6 tỷ USD trong tháng Ba lên 105,6 tỷ USD trong tháng Tư, đủ trang trải cho nhu cầu nhập khẩu và trả nợ của nước này trong gần sáu tháng, mức cao nhất trong 15 tháng trở lại đây.

Theo giới quan sát và phân tích kinh tế, BI có thể tiếp tục dự trữ đồng USD vào nước này để duy trì một đồng nội tệ rupiah yếu nhằm cải thiện tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai.

Trong quý 4/2014, Indonesia đã thâm hụt tài khoản vãng lai 4 tỷ USD, tương đương với 2 % GDP, giảm từ mức kỷ lục 9,9 tỷ USD (4,4% GDP) trong quý 2/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục