Phát biểu tại cuộc hội thảo “Lao động trẻ em ởIndonesia” tổ chức tại Jakarta, Bộ trưởng Nhân lực và Di cư Indonesia Muhaimin Iskandar cho biết hiện vẫn còn nhiều trẻ emnước này bị mất quyền trẻ em, chủ yếu vì áp lực của nghèo đói, và laođộng trẻ em vẫn là một trong những khó khăn mà Indonesia phải đối mặt vàcần nhanh chóng giải quyết.
Hiện nay, có khoảng 1,7 triệu trẻem Indonesia đang phải làm việc trong điều kiện tồi tệ.
Do vậy, Bộtrưởng Iskandar nhấn mạnh để đảm bảo trao quyền cho tất cả trẻ em,Indonesia cần phải thể chế hóa một cách hiệu quả cuộc chiến chống lạmdụng lao động trẻ em, có sự tham gia và hợp tác chặt chẽ của chính quyềncác cấp từ trung ương đến địa phương, các ngành cũng như các bên liênquan trong nền kinh tế, trong đó khu vực tư nhân có thể góp phần giảiquyết các vấn đề của lao động trẻ em thông qua các chương trình tráchnhiệm xã hội của họ.
Đây chính là ý nghĩa và mục tiêu của việc phát độngphong trào trên cả nước nhằm xóa bỏ mọi hình thức lạm dụng lao động trẻem./.