Theo ông Rajasa, hiện các cơ quan chức năng của Indonesia đang thẩm địnhbáo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Sau khi được phê duyệt, dự án sẽ bước vàogiai đoạn mời và đấu thầu.
Được biết, tổng mức đầu tư cho dự án xây dựng cây cầu bắc qua eo biểnSunda lên đến 100.000 tỷ rupia. Cây cầu có chiều dài 29km này là cây cầu vượteo biển dài nhất của Indonesia và là một trong số ít cây cầu vượt biển lớn trênthế giới.
Sau khi khánh thành, cây cầu này không những cải thiện rất lớn giaothông và vận chuyển hàng hóa giữa hai đảo lớn Java và Sumatra của Indonesia, màcòn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực này.
Chính phủ Indonesia rất coi trọng dự án xây dựng chiếc cầu trên và coi đâylà biểu tượng cho sự cường thịnh của đất nước Indonesia. Dự án đang bước vàogiai đoạn chuẩn bị cuối cùng, các dự toán về vật liệu cũng như như hồ sơ bản vẽđã hoàn tất.
Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa cho biết chính phủ sẽ thành lậpmột cơ quan phụ trách phát triển khu vực Eo biển Sunda, gồm một hội đồng chỉ đạovà cơ quan chấp hành có nhiệm vụ chỉ định tập đoàn tài chính đứng ra nhận thầu.
Năm 2008, Indonesia đã đưa vào sử dụng cầu Suramadu - cây cầu dây văng dàinhất nước này và cũng là một trong những cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Ánối thành phố Surabaya ở đảo Java với đảo Madura. Cầu dài 5.438m và được xâydựng với chi phí 4.528 tỷ rupia./